Tin tức

Tổng thống Mỹ Donald Trump thuộc diện bị điều tra vì vụ bạo loạn Quốc hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump không nằm ngoài vùng điều tra liên quan tới vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ.

08/01/2021 10:07

Sáng 8/1, theo giờ VN, các cơ quan tư pháp Mỹ tiếp tục khẩn trương làm việc, làm sáng tỏ vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội (Điện Capitol) vừa qua khiến 4 người thiệt mạng và làm gián đoạn cuộc họp quan trọng của Quốc hội, xác nhận phiếu bầu đại cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thuộc diện bị điều tra vì vụ bạo loạn Quốc hội - Ảnh 1.

Đã có 2 người biểu tình bị bắt vì mang vũ khí và chống đối, tấn công người thi hành công vụ

Trả lời báo giới Mỹ về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump có bị điều tra vì vai trò trong vụ bạo loạn này hay không, Quyền chưởng lý Mỹ tại thủ đô Washington DC. Michael Sherwin cho biết, cơ quan này đang xem xét tất cả yếu tố, vai trò của những người có liên quan gây ra vụ bất ổn tại trụ sở toà nhà Quốc hội Mỹ, kể cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo CNN.

Nếu bằng chứng trùng khớp với các tình tiết trong vụ án, những người liên quan sẽ bị cáo buộc – ông Sherwin khẳng định.

Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người ủng hộ kéo đến thủ đô Washington để phản đối công nhận kết quả bầu cử. Ông Trump còn hứa hẹn sẽ cùng người biểu tình tuần hành tới điện Capitol để thể hiện quan điểm, bảo vệ dân chủ.

Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Mỹ đã huỷ bỏ kế hoạch này nhưng người biểu tình vẫn đến Quốc hội và gây ra vụ bạo loạn vừa qua.

Đến thời điểm hiện tại, theo hãng tin CNN, đã có 2 người đàn ông đầu tiên nhận cáo buộc liên bang liên quan tới cuộc bạo động. Hai người đàn ông được xác định danh tính là Christopher Alberts và Mark Jefferson Leffingwell sẽ phải hầu toà tại thủ đô Washington trong chiều nay, theo đơn kiện của một quan chức đến từ Sở Cảnh sát Thủ đô.

Trong đó, Alberts, đến từ bang Maryland, bị cáo buộc vì tàng trữ hoặc tiếp cận vũ khí/ đạn dược tại toà nhà Quốc hội. Người này đã mặc áo chống đạn, đeo ba ba lô mang theo 1 khẩu súng ngắn Taurus G2C 9mm và một băng đạn, với tổng cộng 25 viên, mặt nạ phòng độc, dao nhỏ, bộ sơ cứu, lương khô quân đội, tìm cách đột nhập vào điện Capitol trong dòng người biểu tình.

Người còn lại là Leffingwell, 51 tuổi nhận 3 cáo buộc hình sự vì các hành vi ngăn chặn, đẩy, đấm liên tiếp vào cảnh sát quốc hội khi lực lượng này ngăn chặn người biểu tình tràn vào bên trong.

Ý kiến của bạn