Tin tức

Tổng thống Mỹ điện đàm với người đồng cấp Ukraine sau khi Nga công nhận độc lập hai khu vực

(VOVTV) - Tổng thống Joe Biden ngày 21/2 (theo giờ Mỹ) đã điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine để tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Tác giả Huy Hoàng / VOV Washington
22/02/2022 09:05

Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden lên án mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi cố ý công nhận "nền độc lập" của hai khu vực Donetsk và Luhansk.

Tổng thống Mỹ điện đàm với người đồng cấp Ukraine sau khi Nga công nhận độc lập hai khu vực - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ông Biden đã cập nhật cho Tổng thống Volodymyr Zelensky về phản ứng của Mỹ, bao gồm cả kế hoạch ban hành các lệnh trừng phạt của Washington. Tổng thống Biden cũng nhắc lại rằng Mỹ sẽ đáp trả một cách nhanh chóng và dứt khoát, cùng với các đồng minh và đối tác của Washington, trước sự xâm lấn hơn nữa của Nga đối với Ukraine.

Trong diễn biến có liên quan, cùng ngày, Tổng thống Biden đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz về sự leo thang của Nga dọc theo biên giới Ukraine. Các nhà lãnh đạo lên án mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Nga Putin công nhận hai khu vực Donetsk và Luhansk của Ukraine là “độc lập”. Ba nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Đức cũng đã thảo luận về cách họ sẽ tiếp tục điều phối phản ứng trong các bước tiếp theo.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn