Tin tức

Tổng thống Mỹ công bố gói viện trợ quân sự bổ sung 800 triệu USD cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/4 đã công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine để giúp đỡ nước này trong bối cảnh Nga đang tăng cường các hoạt động quân sự ở khu vực Donbass.

22/04/2022 09:03

Gói viện trợ quân sự mới nhất bao gồm các pháo hạng nặng, 144.000 viên đạn và máy bay không người lái, hỗ trợ cho các lực lượng Ukraine trong bối cảnh chiến sự đang có xu hướng leo thang ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Mỹ công bố gói viện trợ quân sự bổ sung 800 triệu USD cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Theo ông Biden, hiện tại là thời điểm rất quan trọng của cuộc chiến và Mỹ cùng các đồng minh đang “tiến nhanh nhất có thể” để cung cấp thiết bị và vũ khí cần thiết cho Ukraine.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Quốc hội chuẩn bị kế hoạch cung cấp thêm viện trợ cho Kiev khi 13,6 tỷ USD được Quốc hội thông qua vào tháng trước để hỗ trợ quân sự và viện trợ nhân đạo cho Ukraine “gần như đã cạn kiệt”.

“Tuần tới, tôi sẽ phải gửi tới Quốc hội một yêu cầu bổ sung ngân sách để duy trì việc viện trợ vũ khí và đạn dược không bị gián đoạn”, ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ không tiết lộ chi tiết về yêu cầu tiếp theo của ông đối với Quốc hội Mỹ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn