Tin tức

Tổng thống Mỹ cam kết thúc đẩy cải cách quy định về súng đạn

(VOVTV) - Dưới sức ép phải hành động sau vụ xả súng hàng loạt mới nhất tại Mỹ khiến 21 người thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/5 cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn về súng đạn.

31/05/2022 15:31

Phát biểu với báo giới tại Washington, Tổng thống Biden cho biết: "Tôi có khá nhiều động lực và tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề này. Tôi nghĩ mọi việc đã trở nên tồi tệ đến mức mọi người đang trở nên lý trí hơn".

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra sáng 25/5 (giờ Việt Nam) tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde của bang Texas (Mỹ) khiến 21 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 19 học sinh, là vụ tấn công nhằm vào một trường tiểu học gây nhiều thương vong nhất tại Mỹ kể từ thảm kịch ở Connecticut hồi năm 2012, cướp đi sinh mạng của 26 người.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động, tạo thêm áp lực trong việc giải quyết vấn đề gây tranh cãi dai dẳng và tác động tiêu cực tới đời sống xã hội Mỹ.

Tổng thống Mỹ cam kết thúc đẩy cải cách quy định về súng đạn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Cuối tuần trước, một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng của Mỹ đã cùng nhau thảo luận nhằm tìm ra các khía cạnh có thể thỏa hiệp trong vấn đề kiểm soát súng đạn. Theo truyền thông Mỹ, nội dung của cuộc thảo luận tập trung vào đạo luật nâng cao độ tuổi mua súng hoặc cho phép cảnh sát tước súng của những người được coi là có nguy cơ gây án, nhưng lại không bàn về lệnh cấm hoàn toàn đối với súng trường công suất lớn như vũ khí được sử dụng trong vụ thảm sát ở Uvalde hoặc vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Phi tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo (New York) cách đó 2 tuần, khiến 10 người thiệt mạng.

Ở Uvalde, tang lễ đầu tiên cho các nạn nhân vụ xả súng được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 31/5, trong khi những nạn nhân còn lại sẽ lần lượt được an táng từ nay cho tới giữa tháng 6 tới. Số lượng nạn nhân đông, nhiều người với những vết thương nặng, đã khiến hai nhà tang lễ của thị trấn bị quá tải và theo đó phải nhờ tới sự hỗ trợ của các công ty ướp xác và dịch vụ lễ tang khác trên khắp Texas.

Theo số liệu thống kê của trang web Dữ liệu về bạo lực súng đạn, từ ngày 28 đến 30/5 vừa qua, trên toàn nước Mỹ có ít nhất 126 người thiệt mạng vì súng đạn, trong khi có 317 người bị thương. Những người ủng hộ kiểm soát súng hy vọng cú sốc sau thảm kịch Uvalde và Buffalo có thể hối thúc các chính trị gia hành động quyết liệt hơn.

Một số nhà lập pháp quan trọng, trong đó bao gồm cả một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tham gia các cuộc đàm phán cuối tuần qua ở Washington, đã bày tỏ sự lạc quan rằng họ có thể đạt được tiến bộ trong thương lượng, ngay cả khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ hầu hết các đảng viên Cộng hòa và một số thành viên thuộc đảng Dân chủ.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Thượng nghị sĩ Chris Murphy (thuộc bang Connecticut) cho biết lưỡng đảng "rất nghiêm túc trong các cuộc đàm phán" về kiểm soát súng đạn và "ngày càng có nhiều thành viên đảng Cộng hòa quan tâm đến việc tìm kiếm một giải pháp để tiến về phía trước".

Ý kiến của bạn