Tin tức

Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan 'không chắc' được bắn từ Nga

(VOVTV) - Ngày 15/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, quả tên lửa rơi vào lãnh thổ của Ba Lan có thể không phải được bắn từ Nga.

Tác giả PV / VOV Washington
16/11/2022 14:42

Tổng thống Biden đưa ra nhận định trên sau khi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo nhóm G7 và NATO ở Indonesia nhằm tham vấn về thông tin một quả tên lửa được cho là được bắn từ Nga sát hại hai người dân ở Ba Lan, gần biên giới với Ukraine.

Theo Tổng thống Biden, thông tin sơ bộ cho thấy hướng bắn của quả tên lửa không phải từ Nga mặc dù trước đó phía Ba Lan cáo buộc quả tên lửa do Nga sản xuất.

Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan 'không chắc' được bắn từ Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Ba Lan đã xác định quả tên lửa được sản xuất ở Nga, tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vẫn thận trọng và cho biết giới chức nước này không chắc chắn ai đã bắn và quả tên lửa này được sản xuất ở đâu. Theo Tổng thống Duda, quả tên lửa này “có thể” được sản xuất bởi Nga nhưng điều này vẫn đang được xác minh.

Tổng thống Biden cho biết ông đã khái quát nội dung cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Ba Lan và Tổng thư ký NATO cho các đồng minh của Mỹ đồng thời nhấn mạnh rằng các nước này đều nhất trí ủng hộ cuộc điều tra của Ba Lan đối với sự việc trên. Theo Tổng thống Biden, các nước này cần xác định chính xác điều gì đã xảy ra trước khi có các bước tiếp theo.

Ý kiến của bạn