Tin tức

Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại California

(VOVTV) - Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại California, đồng thời yêu cầu chính quyền liêng bang hỗ trợ bang này dập tắt đám cháy rừng Caldor, vốn bùng phát từ giữa tháng 8.

02/09/2021 15:04

Nhà Trắng cho biết theo yêu cầu của Tổng thống Biden, Bộ An ninh nội địa và Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) sẽ phối hợp giảm nhẹ thảm họa thiên tai.

Đám cháy rừng Caldor đã bùng phát trong dãy Sierra Nevada kể từ giữa tháng Tám và vẫn đe dọa nhà ở cùng các cơ sở kinh doanh gần Lake Tahoe. Gió to và khí hậu khô, nóng càng tạo điều kiện thuận lợi để đám cháy bùng lên. 

Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại California - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tính đến nay, đám cháy Caldor đã lan rộng tới 80.000ha, sang phía Meyers - một cộng đồng ở phía Đông của South Lake Tahoe. Theo dự báo, gió lớn có thể khiến đám cháy Caldor lan rộng hơn vào Tahoe Basin, tiến sát vào các cộng đồng dân cư và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Kể từ ngày 30/8, toàn bộ khu vực South Lake Tahoe đã được lệnh sơ tán.

Theo Sở Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy California (CAL FIRE), "giặc lửa" đã thiêu rụi khoảng 827km2, phá hủy 729 ngôi nhà ở hạt El Dorado và Amador, đe dọa hàng nghìn ngôi nhà khác.

Ba nhân viên cứu hỏa và 2 người dân đã bị thương kể từ khi đám cháy bùng phát.

Ý kiến của bạn