Tin tức

Tổng thống Kenya ban hành sắc lệnh cứu cây cổ thụ trăm năm tuổi

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta vừa ban hành sắc lệnh giữ lại một cây vả cổ thụ tuổi đời cả trăm năm suýt bị chặt hạ để lấy chỗ làm đường cao tốc.

13/11/2020 14:08

Sắc lệnh của tổng thống Kenya mô tả cây vả cổ thụ này cao bằng tòa nhà 4 tầng, là "ngọn hải đăng trong di sản văn hóa và sinh thái của Kenya"

Tổng thống Kenya ban hành sắc lệnh cứu cây cổ thụ trăm năm tuổi - Ảnh 1.

Cây cổ thụ được giữ lại như một biểu tượng khát vọng Xanh

Trước đó hồi tháng 10, Cơ quan đường bộ nước này cho biết sẽ đánh cây lên và trồng lại vào chỗ khác để lấy chỗ làm cột chống đường cao tốc.

"Giờ đây, nhờ sắc lệnh của tổng thống mà cây đã được bảo tồn," Mohammed Badi, Tổng Giám đốc Cơ quan Các dịch vụ Vùng Thủ đô Nairobi (NMS), phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 11/11.

Giám đốc NMS nói thêm rằng, đây sẽ là một trong rất nhiều cây mà chính quyền thành phố sẽ bảo vệ nhằm đảm bảo màu xanh cho Nairobi - 'Thành phố xanh dưới mặt trời'."

Tổng thống Kenya ban hành sắc lệnh cứu cây cổ thụ trăm năm tuổi - Ảnh 2.

Trước cây này, một số cây xanh đã bị chặt hạ để làm đường cao tốc

Tổng thống Kenya ban hành sắc lệnh cứu cây cổ thụ trăm năm tuổi - Ảnh 3.

Phía bên này đường, một cây lớn khác đã bị chặt hạ để lấy chỗ làm đường cao tốc

Các nhà bảo vệ môi trường đã tiến hành nhiều chiến dịch vận động phản đối việc chặt hạ cây trên đường Waiyaki Way phía tây Nairobi, nơi sẽ xây dựng một tuyến đường cao tốc trên cao ở phía trên đường hiện có.

Cây vả được coi là loài cây thiêng đối với người Kikuyu, dân tộc đông dân nhất ở Kenya. Cây vả cổ thụ giờ đây được coi là biểu tượng cho khát vọng của thành phố, Elizabeth Wathuti, một nhà hoạt động môi trường nổi bật ở Kenya nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn