Tin tức

Tổng thống Biden sẽ đề xuất mức thuế tối thiểu đối với những người Mỹ giàu nhất

(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề xuất mức thuế tối thiểu mới đối với thu nhập của các hộ gia đình trị giá hơn 100 triệu USD. Đây là một nỗ lực nhằm đảm bảo những người Mỹ rất giàu có đóng ít nhất 20% thuế đối với thu nhập và giá trị tài sản gia tăng của họ hàng năm.

Tác giả Huy Hoàng / VOV Washington
28/03/2022 07:18

Theo thông tin từ Nhà Trắng, đề xuất này sẽ ảnh hưởng đến dưới 20.000 hộ gia đình, tạo ra doanh thu khoảng 360 tỷ USD trong 10 năm và là một phần trong đề xuất ngân sách đầy đủ được công bố trong ngày 28/3 (theo giờ Mỹ). Số tiền này nhiều gấp đôi so với tăng mức thuế thu nhập cá nhân nhắm vào những người giàu có hàng đầu, từ 37% lên 39,6% và sẽ ảnh hưởng đến một nhóm người nhỏ hơn nhiều.

Tổng thống Biden sẽ đề xuất mức thuế tối thiểu đối với những người Mỹ giàu nhất - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Reuters

Khoản tiền lớn nhất trong kế hoạch mới của Tổng thống Biden sẽ đến từ thuế đánh vào lợi nhuận được tích lũy trong nhiều năm, có thể bao gồm phần lớn tài sản của những người sáng lập các công ty công nghệ lớn như Amazon và Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook.

Đề xuất này là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Biden nhằm thu thêm thuế từ tiền lãi của những người Mỹ giàu có. Giống như các ý tưởng khác của đảng Dân chủ, đề xuất này sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách xác định thu nhập cho các mục đích thuế, tạo ra một cấu trúc thuế hoàn toàn mới và qua đó có thể tăng nguồn thu cho chính phủ ngay cả trước khi những tài sản đó được bán đi.

Ý kiến của bạn