Tin tức

Tổng thống Biden: Mỹ có thể trở lại bình thường vào dịp quốc khánh 4/7

(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11/3 đã có bài phát biểu nhân 1 năm Mỹ áp đặt phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19. Ngoài việc nhấn mạnh các biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua nhằm ứng phó với Covid-19, Tổng thống Biden cũng công bố các bước cụ thể nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
12/03/2021 14:21

Tổng thống Biden đã có bài phát biểu sau khi ký ban hành gói cứu trợ ứng phó với Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD cùng ngày. Tổng thống Biden đã dành thời gian điểm lại một năm với nhiều mất mát đối với người dân Mỹ khi dịch bệnh Covid-19 đã khiến hơn nửa triệu người dân Mỹ tử vong và hàng triệu người mất việc. Tổng thống Biden nhấn mạnh biện pháp duy nhất để có thể đưa nước Mỹ trở lại bình thường và khôi phục nền kinh tế đó là đánh bại dịch bệnh Covid-19.

Tổng thống Biden nhấn mạnh ông đang huy động mọi nguồn lực có thể để phát triển và phân phối vaccine tới mọi người dân và chính quyền của ông không chỉ sẽ đạt mà chắc chắn sẽ vượt qua mục tiêu 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu tiên. 

Tổng thống Biden: Mỹ có thể trở lại bình thường vào dịp quốc khánh 4/7 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty

Tổng thống Biden cho biết đã chỉ đạo toàn bộ các bang và vùng lãnh thổ ở Mỹ cho phép người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng Covid-19 từ 1/5. Tổng thống Biden kỳ vọng Mỹ có thể trở lại bình thường vào dịp quốc khánh 4/7.

Ông Biden nói: “Tôi xin hứa sẽ làm mọi thứ có thể cho tới khi chúng ta đánh bại virus này. Nhưng tôi cần các bạn, tôi cần các bạn tiêm phòng khi tới lượt. Nếu chúng ta cùng chung tay với nhau, vào dịp quốc khánh 4/7, bạn và gia đình cùng bạn bè có thể có cơ hội lại được tụ tập với nhau và cùng tổ chức ăn mừng quốc khánh. 

Sau một năm khó khăn, đây sẽ là một dịp đặc biệt khi chúng ta không chỉ tổ chức quốc khánh mà còn đánh dấu thời điểm chúng ta kiểm soát được virus này".

Tuy nhiên, Tổng thống Biden cũng cảnh báo rằng để sớm quay trở lại bình thường vào mùa hè này, người dân Mỹ vẫn cần tiếp tục sử dụng khẩu trang, giãn cách xã hội và đăng ký tiêm phòng.

Tổng thống Biden cũng công bố một loạt các bước tiếp theo nhằm đẩy nhanh chương trình tiêm phòng bao gồm thành lập các điểm tiêm phòng quy mô lớn, mở rộng hợp tác với các công ty dược phẩm để phân phối vaccine và huy động đội ngũ y tế và các tình nguyện viên tham qua hỗ trợ công tác tiêm phòng. Chính phủ liên bang cũng sẽ mở một trang web giúp người dân dễ dàng tìm các địa điểm tiêm phòng trên cả nước.

Ý kiến của bạn