Thể thao

Tổng kết Ngoại hạng Anh 2020/21: Quyền lực Man xanh

(VOVTV) - Premier League 2020/21 khép lại với chức vô địch thuyết phục tuyệt đối của Man City cùng cuộc đua top 4 đầy kịch tính chỉ được định đoạt ở những vòng đấu cuối cùng.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
24/05/2021 23:12

Vô địch: Man City

Khởi đầu mùa giải không như ý và có lúc rơi xuống thứ 13 trên BXH, nhưng Man City đã trở lại mạnh mẽ với tâm điểm là chuỗi 15 trận liên tiếp từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021, giúp họ chiếm ưu thế quá lớn và thi đấu thong dong ở phần còn lại của mùa giải. Không thể phủ nhận sự sa sút trầm trọng bởi khủng hoảng chấn thương từ phía đối thủ trực tiếp Liverpool, nhưng The Citizens vẫn đã có một mùa bóng quá thành công, mạnh áp đảo so với phần còn lại, thậm chí là cả ở châu Âu, nơi họ có lần đầu tiên vào đến chung kết Champions League.

Tổng kết Ngoại hạng Anh 2020/21: Quyền lực Man xanh - Ảnh 1.

Chức vô địch Premier League 2020/21 thuộc về Man City. Ảnh: Reuters

Top 4: Man City, Man United, Liverpool và Chelsea

Có thể nói vị trí thứ 2 của Man United cũng "tuyệt đối" và được xác định sớm chẳng kém chức vô địch của Man City. Các học trò của Ole Gunnar Solskjaer càng về cuối mùa giải càng ổn định, cùng sự tỏa sáng của nhiều ngôi sao như Paul Pogba, Edinson Cavani hay Luke Shaw chứ không còn phụ thuộc vào mình Bruno Fernandes như mùa trước. Chắc chắn United sẽ càng mạnh mẽ hơn để trở thành đối trọng với Man City mùa tới.

Phía sau 2 CLB thành Manchester, cuộc đua top 4 đã diễn ra gay cấn đến vòng đấu cuối cùng. Nhà cựu vô địch Liverpool tưởng như đã chạm đáy khủng hoảng với 6 thất bại liên tiếp trên sân nhà Anfield và không còn cơ hội vào top 4, thì bất ngờ vùng lên mạnh mẽ bằng hàng thủ què quặt ở giai đoạn cuối mùa để cán đích ở vị trí thứ 3. Leicester, đội nằm trong top 4 lâu nhất mùa này, bất ngờ bật bãi ở vòng đấu cuối với thất bại ngay trên sân nhà trước Tottenham. Chelsea dù cũng thua Aston Villa nhưng nhờ Leicester thua nên đã giữ được vị trí thứ 4 chung cuộc.

Dự Europa League và Europa Conference League: Leicester, West Ham và Tottenham

Quá đáng tiếc cho Leicester của Brendan Rodgers khi mùa thứ 2 liên tiếp mất vé dự Champions League ở những vòng cuối. Nhưng dù sao, đấu trường Europa League có vẻ vẫn phù hợp với thực lực của đội bóng này hơn. Phía sau, West Ham của David Moyes thực sự là hiện tượng ở mùa này, thậm chí có lúc tưởng như chen chân được vào top 4.

Tottenham từng thi đấu rất thành công ở giai đoạn đầu mùa với sự bùng nổ của cặp đôi Harry Kane - Son Heung-min nhưng sau đó sa sút không phanh và hệ quả là HLV Jose Mourinho phải ra đi, nhường chỗ cho HLV tạm quyền Ryan Mason. Spurs chơi khá phập phù dưới bàn tay chỉ đạo của nhà cầm quân còn ít tuổi hơn thủ môn Hugo Lloris này, nhưng trận thắng ở vòng 38 trước ứng viên top 4 Leicester đã giúp họ đoạt vé dự Europa Conference League từ vòng play-off.

Xuống hạng: Fulham, West Brom, Sheffield United

Không có gì bất ngờ với 2 trường hợp xuống hạng của Fulham và West Brom, những đội không tạo được nhiều dấu ấn sau khi lên hạng 1 năm về trước. Tuy nhiên, sự sa sút của Sheffield thực sự nằm ngoài dự đoán, bởi các học trò của ông Chris Wilder từng là "hiện tượng" của mùa giải trước với vị trí thứ 9 ngay sau khi thăng hạng. Sheffield mùa này thắng 7, hòa 2 và thua tới 29 trận, giành được vỏn vẹn 23 điểm và sớm phải nhận vé trở lại Championship.

Thăng hạng: Norwich, Watford, Brentford hoặc Swansea

CLB Norwich đã xuất sắc giành ngôi vô địch Championship với 97 điểm, nhiều hơn đội á quân Watford 6 điểm, trong đó công lớn phải kể đến sự xuất sắc của bộ đôi tấn công Teemu Pukki và Emi Buendia. Watford vẫn giữ được đội hình khá chất lượng sau khi xuống hạng năm ngoái, và việc họ sớm trở lại không phải điều đáng ngạc nhiên. Trận chung kết play-off cho tấm vé cuối lên hạng sẽ là cuộc chiến giữa Brentford - cũng từng tham dự trận đấu này 1 năm về trước - và Swansea, một cái tên từng gây ấn tượng tại Premier League trong quá khứ.

Ý kiến của bạn