Tin tức

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ thăm cán bộ, nhân viên Đài phát sóng Đồng Đế

Sáng 12/8, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ tới kiểm tra công tác truyền dẫn, phát sóng; thăm khu vực làm việc, nơi ăn ở, trò chuyện và tặng quà tập thể cán bộ, nhân viên Đài phát sóng Đồng Đế tại Khánh Hoà.

12/08/2023 16:58

Đài phát sóng Đồng Đế thuộc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ biểu dương, chia sẻ cùng anh chị em của Đài phát sóng đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua; khẳng định đây là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng rất vinh dự khi quản lý, khai thác phát sóng AM, FM; phủ sóng Tiếng nói Việt Nam cho khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng và các tỉnh phụ cận.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ thăm cán bộ, nhân viên Đài phát sóng Đồng Đế - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang kiểm tra công tác truyền dẫn, phát sóng tại Đài phát sóng Đồng Đế ở Khánh Hòa

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ thăm cán bộ, nhân viên Đài phát sóng Đồng Đế - Ảnh 2.

Đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Đài phát sóng Đồng Đế, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, ngành phát thanh sẽ tiếp tục phát triển dù đối diện nhiều thách thức, cạnh tranh

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ thăm cán bộ, nhân viên Đài phát sóng Đồng Đế - Ảnh 3.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ tặng quà Đài phát sóng Đồng Đế

Bày tỏ vui mừng trước không khí đầm ấm, đoàn kết cũng như công tác quản lý cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh an toàn tại đài phát sóng, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ mong tập thể cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; vững niềm tin rằng ngành phát thanh tiếp tục phát triển dù đứng trước nhiều thách thức, cạnh tranh.

Tổng Giám đốc VOV cũng đề nghị các đơn vị chức năng và Đài phát sóng Đồng Đế chăm lo tốt hơn nữa công tác công đoàn; nghiên cứu phát động hình thức thi đua, tuyên dương phù hợp đối với các cán bộ, kỹ sư, nhân viên nữ đang hoạt động trong khối kỹ thuật, để từ đó phát huy hơn nữa các sáng kiến kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, vận hành của VOV.

Thông tin về Chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương” do Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đồng tổ chức tại Quân cảng Nha Trang, ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, đây là chương trình quy mô, nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các vùng biển, đảo từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhân dịp này Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ tặng quà và bức ảnh chụp Bác Hồ cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, phóng viên, nghệ sỹ, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1967 cho tập thể Đài phát sóng Đồng Đế.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ thăm cán bộ, nhân viên Đài phát sóng Đồng Đế - Ảnh 4.

Ông Trần Ngọc Quý, Giám đốc Đài phát sóng Đồng Đế báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị

Thay mặt đơn vị, ông Trần Ngọc Quý, Giám đốc Đài phát sóng Đồng Đế hứa với Tổng Giám đốc không ngừng nỗ lực, xây dựng tập thể đoàn kết, đảm bảo an toàn làn sóng và tiếp tục xây dựng mối đoàn kết gắn bó hơn nữa với địa phương nơi Đài trú đóng.

Đài phát sóng Đồng Đế được xây dựng từ trước giải phóng 1972. Sau ngày giải phóng, Đài được tiếp quản và bàn giao về cho tỉnh Phú Khánh. Từ 7/1994, Đài phát sóng Đồng Đế đã được chính thức chuyển giao về VOV.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ thăm cán bộ, nhân viên Đài phát sóng Đồng Đế - Ảnh 5.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Đài phát sóng Đồng Đế

Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, qua các thời kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo VOV, Đài phát sóng Đồng Đế vẫn giữ được cơ bản khuôn viên ban đầu, tiếp tục sử dụng, khai thác tốt các công trình và hệ thống thiết bị cũ, đồng thời xây dựng mới các công trình và lắp đặt thêm các hệ thống thiết bị kỹ thuật mới.

Ý kiến của bạn