Tin tức

Tổng Công ty Điện lực miền Trung: Sẽ hoàn thành sửa chữa điện cho khách hàng trong ngày 16/11

Do ảnh hưởng của bão số 13, hơn 400.000 khách hàng ở 6 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung bị ngừng cung cấp điện. Tính cả ảnh hưởng của bão số 9 là hơn 700.000 khách hàng ở các tỉnh, thành phố gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.

Tác giả Thành Long / VOV Miền Trung
16/11/2020 17:18

Bão số 13 suy yếu, các công ty điện lực khẩn trương ra quân khắc phục để cung cấp điện cho khách hàng. 

Tính đến 11 giờ ngày 15/11, toàn bộ phụ tải khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã được khôi phục cấp điện cho khách hàng. Đến 19h00 cùng ngày, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã hoàn thành khôi phục cấp điện hơn 566.000 khách hàng bị mất điện do các cơn bão gây ra; đồng thời hoàn thành khôi phục cấp điện toàn bộ phụ tải thành phố Đà Nẵng.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung: Sẽ hoàn thành sửa chữa điện cho khách hàng trong ngày 16/11 - Ảnh 1.

Nhân viên điện lực khắc phục các trạm biến áp bị ngập nước lũ

Hiện, còn khoảng 45.000 khách hàng ở 54 xã, phường, thị trấn bị mất điện. Trong đó, tỉnh Quảng Bình còn 25 xã; tỉnh Quảng Trị còn 13 xã; tỉnh Thừa Thiên Huế còn 15 xã, phường, thị trấn và tỉnh Quảng Nam chỉ còn 1 xã Cà Dăng của huyện Đông Giang bị mất điện.

Đến 20h tối 16/11, điện lực sẽ cấp điện trở lại cho 100% các hộ dân

Ông Hoàng Vĩnh Trung, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Quảng Bình cho biết, ngành điện cố gắng đến 20 giờ tối 16/11 sẽ hoàn thành khắc phục.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung: Sẽ hoàn thành sửa chữa điện cho khách hàng trong ngày 16/11 - Ảnh 2.

Nhân viên kiểm tra các trạm biến áp bị ngập nước

Ông Trung cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang huy động 280 cán bộ, công nhân viên của điện lực, hỗ trợ bên ngoài khoảng 220 nữa là khoảng 500 người trên công trường. Ngày 15/11, chúng tôi làm gần như xuyên đêm, dự kiến trong ngày 16/11, khoảng 20 giờ tối sẽ khắc phục, cấp lại 100% hết cho toàn bộ dân."

Ý kiến của bạn