Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đặc khu phát triển Mariel La Habana

(VOVTV) - Sáng 26/9 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Lahabana, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thăm làm việc tại Đặc khu phát triển Mariel (ZEDM) - khu chế xuất thương mại tự do đầu tiên của Cuba. Cùng đi với đoàn có Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez.

Tác giả Văn Hiếu/VOV
27/09/2024 06:06

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đặc khu phát triển Mariel La Habana

Được thành lập tháng 11/2013, Đặc khu phát triển Mariel là dự án có tầm nhìn dài hạn và nằm trong quá trình cập nhật mô hình kinh tế Cuba. Đây là đặc khu kinh tế đầu tiên và duy nhất trên đảo quốc này tính đến thời điểm hiện tại. Nguồn vốn đầu tư cho Đặc khu phát triển Mariel ban đầu chủ yếu là của Cuba và Brazil với con số ước tính khoảng 900 triệu USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đặc khu phát triển Mariel La Habana- Ảnh 1.

Đến năm 2022, Đặc khu phát triển Mariel đã cấp phép đầu tư cho 62 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 3 tỷ USD trong đó 56 dự án với tổng vốn hơn 1 tỷ USD đã thực sự đi vào hoạt động, tạo ra hơn 15.000 việc làm. Tại khu vực kinh tế chiến lược này hiện có sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia, nổi bật là Mexico, Tây Ban Nha, Brazil, Bỉ, Hà Lan, Italy và Việt Nam. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 về số dự án đầu tư tại Đặc khu, trong đó có khu công nghiệp ViMariel, khu kinh tế đầu tiên và duy nhất do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại đảo quốc Caribe này.

Đánh giá cao hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại Đặc khu, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez khẳng định, đây là minh chứng về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, cũng như những kỳ vọng phát triển trong quá trình hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đặc khu phát triển Mariel La Habana- Ảnh 2.

Chia sẻ với những đánh giá của lãnh đạo Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đến thăm Đặc khu phát triển Mariel, cho rằng đây là mô hình kinh tế tiềm năng, thử nghiệm những chính sách mới, đặc thù, trước khi nhân rộng, từ đó tạo ra động lực mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế Cuba vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam không bao giờ quên những tình cảm nghĩa tình mà Cuba đã dành cho Việt Nam trước đây và trong quá trình phát triển Đất nước Việt Nam ngày nay, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước và các nhà đầu tư Việt Nam mong muốn đóng góp sức mình giúp Cuba trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng, với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, Đặc khu phát triển Mariel hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng tại Cuba. Đây cũng là cầu nối giúp các nhà đầu tư, kinh doanh kết nối với thị trường khu vực Mỹ Latinh, Caribe và Nam Mỹ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đặc khu phát triển Mariel La Habana- Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đặc khu phát triển Mariel La Habana- Ảnh 4.

Cũng trong sáng 26/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez đã trực tiếp tham quan một số dự án trong khu vực phát triển Mariel, trong đó có khu công nghiệp ViMariel.

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez, lãnh đạo Đặc khu kinh tế công bố cấp giấy phép đầu tư cho hai doanh nghiệp Việt Nam là Công ty cổ phần đầu tư toàn cầu Thái Bình và công ty phân bón ATG.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Cuba. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đặc khu phát triển Mariel La Habana- Ảnh 5.

Nói chuyện thân mật với đông đảo bà con cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi tình hình học tập, làm việc, đời sống sinh hoạt của học sinh, sinh viên, cán bộ người Việt Nam tại Cuba, bày tỏ xúc động, vui mừng được đến thăm, gặp mặt và các cơ quan đại diện Việt Nam, đại điện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Cuba nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện trong thực hiện các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, ghi nhận nỗ lực, sự đoàn kết, tận tâm trong công việc, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Cuba và quan hệ giữa hai nước. Nhắc lại mối quan hệ truyền thống, nghĩa tình giữa Việt Nam và Cuba trong gần 65 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba được xây dựng trên nền tảng lịch sử cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của hai dân tộc vì độc lập, tự do, chủ quyền và quyền tự quyết, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo kế tiếp dày công vun đắp, vượt qua những biến động, thăng trầm của lịch sử trong hơn 60 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đặc khu phát triển Mariel La Habana- Ảnh 6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chúng ta cần có trách nhiệm với nước bạn Cuba, với phong trào tiến bộ chung của toàn thế giới và đó cũng chính là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn mong mỏi. "Chúng ta phải suy nghĩ có trách nhiệm với nước bạn Cuba cũng là trách nhiệm với phong trào tiến bộ chung của toàn thế giới, đây cũng là điều lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn, điều mong muốn cuối cùng của Bác Hồ cũng là Việt Nam chúng ta là đất nước khá giả và trách nhiệm với cách mạng thế giới, tất cả những điều đó cũng là mục tiêu trong chuyến công tác lần này của tôi, tiếp tục chia sẻ những khó khăn rồi hỗ trợ, tiếp tục tìm các giải pháp để tăng cường hợp tác giúp nước bạn Cuba anh em.” 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đặc khu phát triển Mariel La Habana- Ảnh 7.

Một lần nữa khẳng định, những năm qua, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, Lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhiều lần nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước là “điển hình giữa hai nước xã hội chủ nghĩa”, “biểu tượng của thời đại”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm Cuba lần này là nhằm một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ truyền thống đoàn kết và đặc biệt hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và hai dân tộc, mong muốn phát triển mạnh mẽ và nâng tầm quan hệ quan hệ Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đặc khu phát triển Mariel La Habana- Ảnh 8.

 Sau khi thông báo với đông đảo bà con về tình hình kinh tế xã hội trong nước và công tác chuẩn bị chuẩn bị cho Đại hội XIV dự kiến tổ chức vào Quý I năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và mong rằng người Việt dù sinh sống ở bất kỳ nơi đâu, truyền thống dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ Việt sẽ luôn được phát huy, cùng nhau hợp tác làm việc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần vào việc thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba và đóng góp chung vào việc tăng cường quan hệ song phương./.

Ý kiến của bạn