(VOVTV) - Đầu năm mới thường là thời gian nở rộ các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ... tại không ít cơ sở tín ngưỡng, hoặc những người hành nghề tư nhân trong cả nước.
09/03/2023 17:06
"Cuốn sách cung cấp cho độc giả bức tranh gần toàn diện về tình hình thực thi, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam" - ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết.
13/02/2022 12:25
Bộ LĐTBXH cho biết, trong năm 2022, phải thanh kiểm tra toàn bộ các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở tôn giáo nhận nuôi trẻ em và các tổ chức trên cả nước… Tinh thần chung là tự thanh kiểm tra cơ sở, Thanh tra Bộ sẽ kiểm tra lại và trình Chính phủ, xây dựng một Nghị quyết về trẻ em.
Tết Nguyên tiêu là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam, Tết Nguyên liêu 2022 rơi vào ngày nào?
Cả “Tin lành Đề ga” và “Tin lành đấng Christ” đều không được công nhận tại Việt Nam. Đây không phải là các tổ chức tôn giáo mà chỉ là tổ chức phản động đội lốt tôn giáo, là công cụ để tập hợp lực lượng cho những mưu đồ chống phá Việt Nam.
(VOVTV) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, sáng ngày 22/7, 299 tình nguyện viên Công giáo, Phật giáo, Tin lành đã xuất quân tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu các cơ sở tôn giáo tạm dừng sinh hoạt tập trung. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.
Việc lợi dụng tôn giáo phục vụ các hoạt động chính trị, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết thì không một quốc gia nào chấp nhận, chứ không chỉ ở Việt Nam.
(VOVTV) - Nằm giữa khu dân cư đông đúc phía Tây của thủ đô Jakarta và được bao quanh bởi 5 nhà thờ Hồi giáo, sự hiện diện của tu viện Phật giáo Hemadhiro Mettavati giữa quốc gia Hồi giáo Indonesia thể hiện sự khoan dung và hòa hợp tôn giáo trên đất nước vạn đảo.
Đại diện CLB Tình Người cho biết vẫn hoạt động bình thường sau khi bị tố truyền bá mê tín dị đoan và thu lợi nhiều tỷ đồng dưới hình thức công đức, làm từ thiện.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa có công văn đề nghị Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn dừng triệt để các nghi lễ, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.