Giải trí

Toàn cảnh Oscar 2021: Điện ảnh Châu Á dần khẳng định mình

(VOVTV) - Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Thế giới - Oscar lần thứ 93 diễn ra tại thành phố Los Angeles (Mỹ) với nhiều cái tên được xướng danh.

Tác giả PV / VOVTV
26/04/2021 15:58

Phim quốc tế hay nhất

Giải thưởng phim quốc tế hay nhất đã thuộc về "Another Round" - một bộ phim đến từ Đan Mạch. Phim có sự tham gia diễn xuất của tài tử Mads Mikkelsen trong vai chính - một giáo viên ở tuổi trung niên có cuộc sống tẻ nhạt, bị mọi người xung quanh xem thường, trong đó có cả học sinh, vợ và hai con của anh. Cùng một số đồng nghiệp, anh quyết định uống rượu mỗi ngày để giữ độ cồn trong máu ở mức 0,05, với niềm tin con người sẽ luôn thư giãn ở trạng thái đó.

Các đề cử cho hạng mục "Phim quốc tế hay nhất" bao gồm: Another Round (Đan Mạch), Better Days (Hong Kong), Collective (Romania), The Man Who Sold His Skin (Tunisia) và Quo Vadis, Aida? (Bosnia & Herzegovina).

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" đã xướng danh diễn viên người Anh gốc Uganda Daniel Kaluuya, với vai diễn thủ lĩnh tổ chức Black Panther Fred Hampton trong phim "Judas and the Black Messiah". Trước khi được vinh danh tại Oscar 2021, anh từng đoạt nhiều giải thưởng tại giải Quả cầu Vàng (Mỹ) và BAFTA (Anh).

Những đề cử cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" bao gồm: Sacha Baron Cohen trong The Trial of the Chicago 7, Daniel Kaluuya trong Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. trong One Night in Miami, Paul Raci trong Sound of Metal và Lakeith Stanfield trong Judas and the Black Messiah. 

Kịch bản chuyển thể hay nhất

Giải "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" đã thuộc về "The Father" - phim đầu tay của Florian Zeller. Nhà văn người Pháp đã trực tiếp đạo diễn và viết kịch bản cho bộ phim này, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông xuất bản năm 2012. Trong lời tri ân khi nhận giải, ông đã gửi lời cảm ơn tới Christopher Hampton - người đồng biên kịch tác phẩm này, ca ngợi ông Hampton là "một cây viết giỏi và một người bạn tuyệt vời".

Những đề cử cho hạng mục "Kịch bản chuyển thể hay nhất" bao gồm: Borat Subsequent MovieFilm, The Father, Nomadland, One Night in Miami và The White Tiger.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Tài tử gạo cội Anthony Hopkins được Oscar 2021 tôn vinh là "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" khi vào vai một người cha mất trí nhớ trong phim "The Father". Ở tuổi 83, Anthony Hopkins ghi dấu mốc lịch sử khi là diễn viên cao tuổi nhất chinh phục giải thưởng danh giá này. Đây là giải Oscar thứ hai của ông trong sự nghiệp điện ảnh kéo dài 6 thập kỷ qua. Trước đó, ông cũng đã được vinh danh tại hạng mục này với vai diễn kẻ sát nhân Hannibal Lecter trong bộ phim kinh dị "The Silence of the Lambs" (Sự im lặng của bầy cừu) năm 1991.

Các đề cử của hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" bao gồm: Riz Ahmed trong Sound of Metal, Chadwick Boseman trong Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins trong The Father, Gary Oldman trong Mank, Steven Yeun trong Minari.

Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Giải "Kịch bản gốc xuất sắc nhất" đã được trao cho "Promising Young Woman". Đây là thành công nằm trong dự tính của giới phê bình điện ảnh. Trước đó, bộ phim đã đoạt giải tương tự tại Writer Guild Awards hồi cuối tháng 3 vừa qua. Tác phẩm kể về Cassandra (Carey Mulliganthủ vai) - một cô gái từng theo học ngành y với tương lai đầy triển vọng, song sự nghiệp của cô đã rẽ lối sang một hướng hoàn toàn khác.

Những đề cử cho hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc nhất" bao gồm: Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal và The Trial of the Chicago 7.

Đạo diễn xuất sắc nhất

Không nằm ngoài dự đoán, nhà làm phim người gốc Trung Quốc Chloé Zhao đã giành chiến thắng ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" với bộ phim đình đám "Nomadland". Trong lịch sử 93 năm của giải Oscar, mới chỉ có 2 lần phái đẹp lên ngôi tại hạng mục này. Trước Zhao, nhà làm phim Kathryn Bigelow đã đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" với phim chủ đề chiến tranh "The Hurt Locker" (năm 2010).

Nomadland là phim thứ ba của nữ đạo diễn này, được thực hiện với kinh phí vỏn vẹn 5 triệu USD, với sự tham gia diễn xuất của minh tinh từng hai lần giành Oscar - Frances McDormand. Với nội dung kể về một góa phụ 60 tuổi lái xe tải đi vòng quanh nước Mỹ, làm những công việc lặt vặt và gặp gỡ những người du mục. Nomadland được tạp chí Variety đánh giá là "tạo cảm giác như đang ngắm nhìn một hoàng hôn dài và tuyệt đẹp".

Các đề cử cho hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" bao gồm: Thomas Vinterberg với phim Another Round, David Fincher với phim Mank, Lee Isaac Chung với phim Minari, Chloe Zhao với phim Nomadland và Emerald Fennell với phim Promising Young Woman.

Phim xuất sắc nhất

Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 đã xướng tên "Nomadland" là "Phim xuất sắc nhất". "Nomadland" là câu chuyện kể về Fern (do Frances McDormand thủ vai) - một phụ nữ gần như trắng tay ở tuổi 60. Bà mất việc, mất chồng, không có nhà để ở, phải bán hết tài sản để sống lang thang khắp nơi trên một chiếc xe tải.

Thông qua hành trình xuyên Mỹ của Fern, nữ đạo diễn Chloé Zhao đã khéo léo gửi gắm thông điệp về nhân sinh. Cô nhắn nhủ mọi người trân trọng thời gian, sống thanh thản và tìm cách vượt qua mất mát.

Các đề cử cho hạng mục "Phim xuất sắc nhất" bao gồm: The Father (Sony Pictures Classics), Judas and the Black Messiah (Warner Bros.), Mank (Netflix), Minari (A24), Nomadland (Searchlight Pictures), Promising Young Woman (Focus Features), Sound of Metal (Amazon Studios) và The Trial of the Chicago 7 (Netflix).

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của Oscar 2021 đã gọi tên Frances McDormand. Đây là tượng vàng thứ 3 trong sự nghiệp của minh tinh 63 tuổi này, đồng thời cũng là tượng vàng thứ 3 của đoàn làm phim "Nomadland" sau các giải thưởng ở hai hạng mục "Phim xuất sắc nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Trong "Nomadland", Frances McDormand thủ vai Fern - một phụ nữ gần như trắng tay ở tuổi 60. Bà mất việc, mất chồng, không có nhà để ở, phải bán hết tài sản để sống lang thang khắp nơi trên một chiếc xe tải. Thông qua hành trình xuyên Mỹ của Fern, nữ đạo diễn Chloé Zhao đã khéo léo gửi gắm thông điệp về nhân sinh. Cô nhắn nhủ mọi người trân trọng thời gian, sống thanh thản và tìm cách vượt qua mất mát.

Các đề cử cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" bao gồm: Viola Davis trong Ma Rainey's Black Bottom, Andra Day trong The United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby trong Pieces of a Woman, Frances McDormand trong Nomadland và Carey Mulligan trong Promising Young Woman.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất 

Nữ diễn viên 73 tuổi, người Hàn Quốc Youn Yuh Jung đã trở thành chủ nhân của giải thưởng Oscar dành cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" ngay trong lần đầu tiên được đề cử tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới này. 

Vai diễn bà ngoại Soon Ja trong bộ phim "Minari" (được chiếu tại Việt Nam dưới tựa đề "Khát vọng đổi đời") của nữ minh tinh thực sự đã mang lại nhiều xúc cảm cho khán giả. Bà ngoại Soon Ja đã gợi nhớ nhiều ký ức của những Hàn kiều đối với quê hương, như những chi tiết về túi bột ớt, ca khúc tiếng Hàn hay mầm rau cần mà bà gieo xuống mảnh đất xa lạ.

Các đề cử cho hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" bao gồm: Maria Bakalova trong Borat Subsequent Moviefilm, Glenn Close trong Hillbilly Elegy, Olivia Colman trong The Father, Amanda Seyfried trong Mank và Youn Yuh Jung trong Minari. 

Kỹ xảo xuất sắc 

Bom tấn "Tenet" với ngân sách hơn 200 triệu USD của đạo diễn Christopher Nolan đã chiến thắng tại hạng mục "Kỹ xảo xuất sắc". Phim gây ấn tượng mạnh cho người xem với các hình ảnh đảo nghịch thời gian, khi các nhân vật và đồ vật hoạt động ngược so với quy tắc vật lý thông thường. 

"Tenet" cũng để lại dấu ấn về mặt kỹ thuật khi đoàn làm phim không lạm dụng công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính (CGI) để thực hiện các kỹ xảo, mà ưu tiên những hình ảnh thực tế.

Các đề cử cho hạng mục "Kỹ xảo xuất sắc" bao gồm: Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Ivan và Tenet.

Phim tài liệu xuất sắc nhất 

"My Octopus Teacher" - bộ phim tài liệu về tình bạn tri kỷ giữa một người đàn ông và bạch tuộc đã đoạt giải "Phim tài liệu xuất sắc nhất". Tác phẩm của đạo diễn Pippa Ehrlich và James Reed kể về những lần Craig Foster ghé thăm "cô" bạn bạch tuộc ở vùng biển gần Cape Town, Nam Phi. Hai nhân vật dần nảy sinh tình bạn. 

Cao trào của phim là những lần bạch tuộc tìm cách trốn thoát khỏi các cuộc tấn công của cá mập. Foster cho biết anh học được rất nhiều từ việc quan sát loài động vật này.

Các đề cử cho hạng mục "Phim tài liệu xuất sắc nhất" bao gồm: Collective, Crip Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher và Time.

Hóa trang xuất sắc nhất và Thiết kế trang phục đẹp nhất 

"Ma Rainey's Black Bottom" đã trở thành bộ phim đầu tiên giành cú đúp tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93 đang diễn ra ở thành phố Los Angeles (Mỹ) với hai hạng mục phụ là trang điểm và phục trang.

Mia Neal và Jamika Wilson đã trở thành hai nghệ sĩ da màu đầu tiên được vinh danh tại hạng mục "Trang điểm và làm tóc xuất sắc nhất" trong lịch sử Oscar và cùng chia sẻ giải thưởng này với nghệ sĩ trang điểm Lopez-Rivera. Trong khi đó, Ann Roth - người phụ trách trang phục của phim - đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất từng đoạt giải Oscar (ở tuổi 89) với hạng mục "Phục trang xuất sắc nhất".

Bộ phim của đạo diễn George C. Wolfe dựa trên vở kịch cùng tên của August Wilson, xoay quanh cuộc đời của danh ca Ma Rainey - người được mệnh danh là "Mẹ đẻ của nhạc Blues". Trong giai đoạn cuối sự nghiệp, cô bị các nhà sản xuất người da trắng ép buộc xây dựng hình ảnh theo thị hiếu của họ.

Các đề cử cho hạng mục "Hóa trang xuất sắc nhất" bao gồm: Emma, Hillbilly Elegy, Ma Rainey's Black Bottom, Mank và Pinocchio

Các đề cử cho hạng mục "Thiết kế trang phục đẹp nhất" bao gồm: Emma, Ma Rainey's Blackbottom, Mank, Mulan và Pinocchio.

Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Nhạc phim gốc hay nhất 

Bộ phim ăn khách của hãng phim Pixar - "Soul" - đã đoạt giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" tại Oscar 2021. Đạo diễn Pete Docter mô tả tác phẩm này là "một lá thư tình" gửi nhạc jazz. "Soul" trở thành tác phẩm thứ 11 của Pixar đoạt giải, kể từ lần đầu tiên hạng mục phim hoạt hình được khởi xướng năm 2002.

Không những thế, bộ phim này còn được vinh danh ở hạng mục "Nhạc phim gốc hay nhất". Ba nhạc sĩ Trent Reznor, Atticus Ross và Jon Batiste đã cùng lên sân khấu nhận giải thưởng này. Jon Batiste mở đầu màn phát biểu bằng cách vinh danh những ứng viên được đề cử nhưng không thắng giải năm nay. 

Các đề cử cho hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" bao gồm: Onward, Over the Moon, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, Soul và Wolfwalkers.

Các đề cử cho hạng mục "Nhạc phim gốc hay nhất" bao gồm: Da 5 Bloods, Mank, Minari, News of the World và Soul.

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất 

Tác phẩm dẫn đầu đề cử Oscar năm nay - "Mank" của đạo diễn David Fincher - cũng đã được vinh danh tại hai hạng mục "Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất" và "Quay phim xuất sắc nhất". Erik Messerschmidt - tay máy chính của dự án phim "Mank" - đã lên sân khấu để cảm ơn đạo diễn Fincher vì đã tạo môi trường làm việc tuyệt vời cho cả êkíp, đồng thời tri ân các đồng nghiệp đã cùng chung tay cho ra đời một tác phẩm đáng nhớ.

Các đề cử cho hạng mục "Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất" bao gồm: The Father, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, News of the World và Tenet.

Các đề cử cho hạng mục "Quay phim xuất sắc nhất" bao gồm: Sean Bobbitt, phim Judas and the Black Messiah; Erik Messerschmidt, phim Mank; Dariusz Wolski, phim News of the World; Joshua James Richards, phim Nomadland và Phedon Papamichael , phim The Trial of the Chicago 7.

Dựng phim xuất sắc nhất và Âm thanh hay nhất 

Cũng có cú đúp giải thưởng trong lễ trao giải Oscar 2021 diễn ra tại Los Angeles là bộ phim "Sound of Metal". Tác phẩm này được tôn vinh ở các hạng mục kỹ thuật là "Dựng phim xuất sắc nhất" và "Âm thanh hay nhất". 

"Âm thanh hay nhất" là hạng mục mới của hệ thống giải thưởng Oscar - được sáp nhập từ hai giải hòa âm và biên tập âm thanh của các năm trước đó. Bộ phim đã gây ấn tượng mạnh khi dẫn dắt người xem cùng trải nghiệm căn bệnh mất thính giác của tay trống nhạc metal Ruben (do Riz Ahmed thủ vai).

Các đề cử cho hạng mục "Âm thanh hay nhất" bao gồm: Greyhound, Mank, News of the World, Soul và Sound of Metal. 

Các đề cử cho hạng mục "Dựng phim xuất sắc nhất" bao gồm: The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal và The Trial of the Chicago 7.

Ca khúc nhạc phim xuất sắc

Cũng tại buổi lễ, nữ ca sĩ da màu H.E.R. - tên thật Gabriella Sarmiento Wilson, sinh năm 1997 - đã đoạt giải "Ca khúc nhạc phim xuất sắc" với bài hát "Fight For You" trong phim "Judas and the Black Messiah".

Các đề cử cho hạng mục "Ca khúc nhạc phim xuất sắc" bao gồm: Fight For You trong Judas and the Black Messiah, Hear My Voice trong The Trial of the Chicago 7, Husavik trong Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, lo Sì (Seen) trong The Life Ahead (La Vita Davanti a Se) và Speak Now trong One Night in Miami...

Phim ngắn xuất sắc nhất

Trong khi đó, bộ phim "Two Distant Strangers" do Travon Free viết kịch bản đã đoạt giải "Phim ngắn xuất sắc nhất". Phim kể về Carter James, một nhân viên da màu chuyên thiết kế đồ họa, liên tục bị cảnh sát New York truy đuổi và bắn chết vì tình nghi sử dụng cần sa. Tác phẩm truyền tải thông điệp phản đối hiện trạng cảnh sát sử dụng bạo lực quá mức cần thiết đối với người da màu tại Mỹ.

Các đề cử cho hạng mục "Phim ngắn xuất sắc nhất" bao gồm: Feeling Through, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers và White Eye. 

Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất

Chiến thắng ở hạng mục "Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất" đã thuộc về tác phẩm "Colette" - kể về cựu quân nhân Colette Marin-Catherine từng tham gia kháng chiến chống phát xít Đức. Colette Marin - Catherine lần đầu đến thăm nước Đức ở tuổi 74 - gần 60 năm sau cuộc kháng chiến ấy. Sự xuất hiện của bà đã truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ nơi đây. 

Các đề cử cho hạng mục "Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất" bao gồm: Colette, A Concerto Is a Conversation, Do Not Split, Hunger Ward và A Love Song For Latasha. 

Phim hoạt hình ngắn hay nhất

If Anything Happens I Love You đã chiến thắng ở hạng mục "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất". Đây là bộ phim hoạt hình do Michael Govier và Will McCormack đồng viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim của Mỹ này kể về việc các phụ huynh đã đau khổ và khó khăn như thế nào để đối mặt với sự ra đi của con cái sau vụ xả súng diễn ra ở trường học. 

Các đề cử cho hạng mục "Phim hoạt hình ngắn hay nhất" bao gồm: Burrow, Genius Loci, If Anything Happens I Love You, Opera và Yes-People. 

Ý kiến của bạn