(VOVTV) - Biến thể JN.1 của Covid-19 đang lan nhanh và khiến số ca nhiễm và nhập viện gia tăng ở Mỹ trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.
28/07/2023 02:47
(VOVTV) - Chiều ngày 27/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế tiếp nhận 72.300 liều vaccine 5 trong 1 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tặng Việt Nam, ủng hộ chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em nghèo miền núi phía Bắc. Đợt 2 gồm 185.700 liều, ngày 27/7 đã về đến Hà Nội.
08/11/2022 06:22
(VOVTV) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/11 cho biết từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng, trong đó Tây Ban Nha và Đức là hai trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
(VOVTV) - Ấn Độ đang kiểm tra các mẫu siro trị ho, do công ty dược phẩm Maiden của nước này sản xuất, sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng các sản phẩm của Maiden có thể liên quan đến cái chết của 66 trẻ em ở Gambia.
(VOVTV) - Đến năm 2040, số người mắc hoặc tử vong do ung thư gan trên toàn cầu sẽ tăng hơn 50% nếu thế giới không nỗ lực hơn nữa để phòng ngừa căn bệnh này.
(VOVTV) - Theo trang thông tin chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kể từ đầu năm 2022 đến nay, WHO đã nhận được báo cáo về sự xuất hiện của dịch đậu mùa khỉ tại 106 quốc gia thành viên ở tất cả 6 khu vực của tổ chức này.
(VOVTV) - Ngày 22/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus cảnh báo thế giới không nên tự mãn với thành quả chống đại dịch COVID-19, đồng thời hối thúc các chính phủ có hành động phối hợp và đưa ra các cam kết chính trị để giảm số ca tử vong và ngăn thiệt hại về kinh tế do đại dịch gây ra.
(VOVTV) - Ngày 1/8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, các cuộc khủng hoảng chồng chéo liên quan đến đại dịch COVID-19, lạm phát và việc các nước giàu cắt giảm viện trợ đang làm gia tăng bất bình đẳng về y tế và rối loạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
(VOVTV) - Trước nguy cơ có thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, ngày 28/7, Australia tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là sự cố bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng tầm quốc gia để tạo cơ sở cho các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp khẩn cấp ứng phó với dịch bệnh.
(VOVTV) - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus ngày 23/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, mức cảnh báo cao nhất của WHO.
(VOVTV) - Ngày 20/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo thế giới ghi nhận tổng cộng 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 5 ca tử vong ở châu Phi.
(VOVTV) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn vào ngày 23/6 tới nhằm đánh giá liệu sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới hiện nay hay không.
Theo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra định nghĩa các ca bệnh về đậu mùa khỉ, gồm ca nghi ngờ, ca có thể, ca xác định và trường hợp loại trừ.
Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh có cửa khẩu biên giới tăng cường giám sát để phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ viêm gan bí ẩn để có hướng dẫn, quản lý phù hợp.
(VOVTV) - Ngày 10/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đã xác định 348 ca bệnh có thể mắc viêm gan không rõ nguồn gốc trên toàn thế giới, trong bối cảnh nhiều nghiên cứu đang tìm hiểu vai trò tiềm tàng của virus adeno và lây nhiễm COVID-19.
(VOVTV) - Ngày 30/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch COVID-19, theo đó WHO đã nêu ra 3 kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay.
(VOVTV) - Trung tâm tri thức toàn cầu về y học cổ truyền nhận được khoản đầu tư 250 triệu USD từ Chính phủ Ấn Độ, nhằm khai thác tiềm năng y học cổ truyền từ khắp nơi trên thế giới thông qua khoa học và công nghệ hiện đại để nâng cao sức khỏe con người.
Dù đã âm tính với virus SARS-CoV-2 nhưng nhiều người vẫn gặp phải các triệu chứng như ho, khó thở,… kéo dài, vậy cần làm gì để giảm thiểu các hội chứng này?
(VOVTV) - Ngày 11/3, các chuyên gia y tế cộng đồng thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khởi động thảo luận về các tiêu chí đánh giá và thời điểm có thể tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch COVID-19.
(VOVTV) - Ngày 1/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo phiên bản mới của biến thể Omicron (BA.2) mà các nhà khoa học gọi là "Omicron tàng hình" đã xuất hiện tại 57 quốc gia trên thế giới.
(VOVTV) - Ngày 6/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu tăng sốc tới 71%, nhưng số ca tử vong mới do dịch bệnh này giảm 10%.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Omicron gây nguy cơ “rất cao” trên toàn cầu với một số bằng chứng cho thấy biến thể mới có thể né tránh miễn dịch của vaccine, nhưng dữ liệu về mức độ nghiêm trọng vẫn còn hạn chế.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo những người trên 60 tuổi hoặc có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn không nên đi du lịch quốc tế vì Omicron.
Mới đây, WHO cho biết biến thể B.1.1.529 (omicron) là một biến thể cần quan tâm. Hiện các nhà khoa học đang tiến hành các nghiên cứu để hiểu rõ hơn về nhiều khía cạnh của biến thể này và sẽ tiếp tục chia sẻ những phát hiện khi có thêm thông tin…