Tin tức

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi đoàn kết chống lại đại dịch COVID-19

Ngày 09/10, phát biểu tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 73, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi tin tưởng vào khoa học, giải pháp và đoàn kết trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Tác giả VOVTV / Reuters
10/11/2020 09:27

Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khi phát biểu tại phiên họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới ở Geneva, không ai biết tác động lâu dài của virus corona chủng mới đối với cơ thể con người, cũng như không rõ thế hệ tương lai sẽ phải đối mặt với kiểu thế giới như thế nào. Mặc dù đây là cuộc khủng hoảng toàn cầu nhưng các nước đang có những phản ứng khác nhau và chịu những tác động khác nhau.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tin tưởng vào khoa học trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Nhiều quốc gia đã kiềm chế được sự lây lan của vi rút bằng những phản ứng toàn diện dựa trên căn cứ thực tế. Trong khi đó, một số quốc gia, đặc biệt là ở châu Âu và châu Mỹ, đã áp dụng lại các biện pháp hạn chế để đối phó với làn sóng lây nhiễm mới và ngăn không để cho hệ thống y tế bị quá tải.

Ông Tedros nói: "Chúng ta có thể mệt, nhưng COVID-19 không mệt. Đúng, nó tấn công những người có sức khỏe yếu hơn, nhưng nó cũng tấn công cả những cái yếu khác. Bất bình đẳng, chia rẽ, phủ nhận, ảo tưởng viển vông, cố tình mù quáng. Chúng ta không thương lượng được với nó, cũng không thể nhắm mắt lại mà hy vọng nó biến mất. Hy vọng duy nhất của chúng ta là khoa học, giải pháp và đoàn kết ".

TGĐ WHO cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu cuối cùng. Khi cơn khủng hoảng dịch bệnh tiếp theo xảy đến, hy vọng rằng mọi thứ sẽ khác, nhưng cơ hội để thay đổi mọi thứ nằm trong tay của chính chúng ta.

Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 73 khai mạc hồi tháng 5 nhưng chỉ họp hai ngày do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phiên họp được nối lại sẽ kéo dài đến ngày 14/11. Ngoài chủ đề đại dịch COVID-19, sẽ có các cuộc thảo luận về các cải cách của WHO, các vấn đề tài chính và các vấn đề sức khỏe nói chung.

Đại hội đồng cũng sẽ thảo luận chi tiết về một dự thảo nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên tuân thủ nghiêm ngặt hơn các Quy định Y tế Quốc tế để tăng cường khả năng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe như đại dịch COVID-19 hiện nay.

Ý kiến của bạn