Tin tức

UNWTO kêu gọi thống nhất hướng dẫn để phục hồi ngành du lịch

(VOVTV) - Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) mới đây kêu gọi các quốc gia thống nhất và ban hành hướng dẫn du lịch Covid-19 để ngành du lịch toàn cầu sớm được phục hồi sau đại dịch.

Tác giả PV / VOVTV
16/04/2021 08:22

Các khu du lịch trên đảo Rhodes của Hy Lạp vốn đông đúc đã rơi vào tình trạng vắng khách. Ảnh: Reuters

Theo Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới Taleb Rifai, ngành du lịch toàn cầu chỉ có thể hồi phục về trạng thái “bình thường mới” khi cả thế giới sẵn sàng đi du lịch theo 1 hệ thống thống nhất. 

Điểm mấu chốt ở đây không phải là tự các nước thực hiện biện pháp kiểm dịch tốt mà là sự thống nhất giữa các nước về thủ tục kiểm tra tối thiểu khi mở cửa du lịch. Trong bối cảnh dịch bệnh chưa rõ điểm chấm dứt như hiện nay, giữa các nước trong cùng khu vực sẽ không có sự cạnh tranh về mặt du lịch, hay nói cách khác, chỉ có đoàn kết, thống nhất mới cứu vãn được ngành này.

Trước đó, thống kê của UNWTO cho biết, các lệnh hạn chế đi lại xuyên biên giới để phòng dịch COVID-19 trong năm 2020 đã khiến lĩnh vực du lịch quốc tế thiệt hại khoảng 1.300 tỷ USD.

Theo UNWTO, lượng khách quốc tế trong năm 2020 đã giảm một tỷ lượt, tương đương 74% so với năm 2019. Mức lao dốc trên khiến thiệt hại tổng thể do đại dịch gây ra cho ngành du lịch lớn hơn 11 lần so với năm 2009, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Châu Âu chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất về số lượng tuyệt đối, với lượng khách nước ngoài giảm 500 triệu lượt (hay 70%) so với năm 2019.

Ý kiến của bạn