Tin tức

Tình tiết mới vụ tấn công bằng cung tên khiến 5 người chết tại Na Uy

Lực lượng chức năng Na Uy vừa cung cấp thêm một số chi tiết cho thấy, vụ tấn công bằng cung tên tại thị trấn Kongsberg có thể là khủng bố.

15/10/2021 14:54

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14/10, người đứng đầu cơ quan tình báo Na Uy – ông Hans Sverre Sjovold cho biết: “Hành động trong vụ tấn công cho thấy đây có thể là một vụ khủng bố. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và tìm hiểu chính xác động cơ của nghi phạm”.

Trước đó, theo thông tin từ cảnh sát Ole Bredrup Saeverud, nghi phạm được xác định danh tính là Espen Andersen Brathen, 37 tuổi, đã theo học tại một trung tâm Hồi giáo từ hai năm trước.

Dựa trên một số thông tin thu thập từ trước năm 2021, cảnh sát cho rằng, khả năng Brathen đã bị cực đoan hoá.

Tình tiết mới vụ tấn công bằng cung tên khiến 5 người chết tại Na Uy - Ảnh 1.

Nghi phạm Espen Andersen Brathen. Ảnh - AP

Cơ quan cảnh sát Na Uy xác nhận, nghi phạm từng dính 2 tiền án bao gồm lệnh cấm đến gần 2 thành viên gia đình vì đe dọa tấn công, đồng thời, đối tượng này từng bị buộc tội trộm cắp, buôn bán cần sa vào năm 2012.

Ngoài ra, theo cảnh sát Ann Iren Svane Mathiassen, Brathen nhiều lần phải vào cơ sở y tế và có tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định. Hiện tại, cơ quan chức năng đang thực hiện giám định tâm thần với Brathen, quá trình dự kiến kéo dài hàng tháng.

Trong sáng nay (15/10), theo giờ địa phương, tòa án sẽ ra quyết định việc giam giữ nghi phạm để phục vụ điều tra.

Vụ tấn công bằng cung xảy ra ngày 14/10 vừa qua tại thị trấn Kongsberg là vụ sát hại chết người nhiều nhất kể từ năm 2011 nhưng chưa đến mức phải nâng cảnh báo chung toàn quốc, theo Cơ quan cảnh sát Na Uy.

Ý kiến của bạn