Đời sống

Tin vào thầy cúng, người bị tâm thần gặp nhiều khó khăn khi điều trị

(VOVTV) - Gần 15 triệu người Việt Nam mắc 10 chứng rối loạn tâm thần thường gặp, đứng đầu là các bệnh như trầm cảm, lo âu, tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, một bộ phận người dân tin vào thầy cúng, thầy phù thủy đuổi ma, đuổi quỷ, đã tìm tới các phương pháp mê tín dị đoan, khiến bệnh kéo dài và trở nặng, khó điều trị về sau này.

Tác giả Mai Lan - Lê Thanh
27/05/2023 21:29

Theo các bác sĩ tại Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, hiện có khoảng ¼ bệnh nhân tâm thần áp dụng các phương pháp mê tín dị đoan để điều trị các bệnh lý về tâm thần trước khi đến khám ở các bệnh viện.

Việc dùng những biện pháp mê tín dị đoan để chữa trị cho người bị bệnh tâm thần có tác hại rất nhiều mặt. Ngoài việc tốn công sức, tiền của, người bệnh không được điều trị sẽ ngày càng nặng thêm. Nhiều bệnh nhân tâm thần đã phát sinh thêm những thứ bệnh khác sau một thời gian cầu cứu thần thánh chữa trị, như chấn thương, tiêu chảy...gây khó khăn cho công tác điều trị sau này.

Ý kiến của bạn