Tin tức

Tiếp tục phát hiện nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân tử vong vì cúm gia cầm, Campuchia kêu gọi người dân cảnh giác

(VOVTV) - Ngày 23/2, Campuchia phát hiện 12 người có tiếp xúc với bệnh nhân tử vong vì cúm gia cầm. Hiện nay, 4 trường hợp đã xuất hiện các triệu chứng bệnh cúm gia cầm.

Tác giả Văn Đỗ/VOV Phnom Penh
24/02/2023 10:17

Phát biểu với báo giới ngày 23/2, Quốc vụ khanh bộ Y tế Campuchia bà Youk Sambath cho biết, tính đến nay đã phát hiện 12 người có tiếp xúc với bệnh nhân tử vong vì bệnh cúm gia cầm, trong đó có 4 trường hợp có xuất hiện các triệu chứng bệnh. Đội phản ứng nhanh của bộ Y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và ngày 24/2 sẽ có kết quả.

Tiếp tục phát hiện nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân tử vong vì cúm gia cầm, Campuchia kêu gọi người dân cảnh giác  - Ảnh 1.

Quốc vụ khanh bộ Y tế Campuchia bà Youk Sambath thăm hỏi người dân ( ảnh Fresh News)

Bà Youk Sambath cũng cho biết, bộ Y tế Campuchia sẽ tiếp tục tìm kiếm những người có tiếp xúc với bệnh nhân cúm gia cầm. Cùng với đó, Quốc vụ khanh bộ Y tế Campuchia Youk Sambat cũng kêu gọi mọi người dân nâng cao cảnh giác, chăm lo sức khỏe và làm theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

Trước đó, Viện Sức khỏe cộng đồng quốc gia Campuchia xác nhận trường hợp dương tính với virus cúm gia cầm H5N1 là một bé gái 11 tuổi rưỡi, trú tại làng Roleang, xã Romlech, huyện Sithor Kandal, tỉnh Prey Veng.

Theo thông cáo, bé gái bắt đầu có triệu chứng sốt, ho và đau họng từ ngày 16/2. Sau 3 ngày điều trị tại địa phương không thấy đỡ và bắt đầu có triệu chứng chuyển nặng, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhi quốc gia ở thủ đô Phnom Penh vào ngày 21/2 và đến ngày 22/02, bệnh nhân đã tử vong./.

Ý kiến của bạn