Tin tức

Tiếp tục phát hiện hơn 840 ca Covid-19, Chính phủ Campuchia tăng cường tiêm vaccine tại 'vùng đỏ'

(VOVTV) - Bộ Y tế Campuchia thông báo ngày 3/5, phát hiện thêm 841 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2, đây là số ca mới trong ngày nhiều thứ 2 tại quốc gia này từ trước đến nay.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
03/05/2021 15:37

Trong số 841 ca nhiễm mới có 525 ca tại thủ đô Phnom Penh, tỉnh Banteay Meanchey giáp biên giới Thái Lan tăng đột biến với 153 ca, các tỉnh Kandal, Preah Sihanouk tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca bệnh mới.

Đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 15.361 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 14.806 ca nhiễm trong cộng đồng liên quan đến sự kiện ngày 20/2, hiện còn 9.818 ca đang phải điều trị. Bộ Y tế Campuchia thông báo trong ngày qua cũng có thêm 04 người bị tử vong vì Covid-19 đưa tổng số người tử vong vì căn bệnh này tại Campuchia lên 106 người.

Các bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.jpg

Các bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Chính phủ Campuchia đã giao cho Quân đội phụ trách chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt buộc tại các “vùng đỏ” - vùng có nguy cơ lây nhiễm cao tại thủ đô Phnom Penh và thành phố Takhmao (tỉnh Kandal). 

Trong 2 ngày qua, đã có gần 60.000 người (57.313 người) tại các khu vực này đã được tiêm chủng. Hiện Quân đội Campuchia đã lập 60 điểm tiêm chủng và huy động lực lượng quân y gần 3.000 người để tiến hành chiến dịch. Dự kiến chiến dịch tiêm chủng này sẽ hoàn thành trong tháng 6 tới với mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 500.000 người.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn