Tin tức

Tiếp tục khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Anh

(VOVTV) - Nhận lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, từ hôm nay 4/5 đến 6/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Vương quốc Anh.

Tác giả Vũ Dũng / VOV
04/05/2023 09:11

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh phát triển tích cực và năm 2023 còn là năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến đi lần này của Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Đến năm 2010, hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Năm 2020, hai bên ra Tuyên bố chung mới về đối tác chiến lược và khẳng định hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tiếp theo. Những thỏa thuận chiến lược đó cho thấy hai bên coi trọng mối quan hệ song phương và thời gian qua hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Tại buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cuối tháng 4 vừa rồi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Nhà vua Charles Đệ tam là biểu tượng cao quý của Vương quốc Anh và là người tích cực ủng hộ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh. Chủ tịch nước mong muốn chuyến tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Anh sẽ góp phần tăng cường nền tảng chính trị, thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trên nền tảng quan hệ chính trị, đối ngoại ngày càng gắn bó, hợp tác hai nước trong mọi lĩnh vực đều đạt kết quả tích cực. Anh là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu và năm ngoái, kim ngạch hai nước đạt hơn 6,8 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt hơn 6 tỷ USD. Hai bên ký Hiệp định Thương mại tự do vào năm 2020, có hiệu lực từ tháng 5/2021, mở ra cơ hội lớn trong hợp tác thương mại thời gian tới.

Hiện Anh có gần 500 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 4,2 tỷ USD, đứng thứ 15 trong số 140 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo. Tính đến giữa năm ngoái, Việt Nam có 13 dự án đầu tư tại Anh và 3 dự án tăng vốn với tổng vốn gần 14 triệu USD, thuộc các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Cùng với thương mại, đầu tư, Việt Nam và Anh cũng hợp tác tích cực trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam tháng 7/2021 và hai Bộ Quốc phòng hai nước đã nâng Đối thoại chính sách quốc phòng thường niên lên cấp thứ trưởng.

Trong hợp tác phát triển, Anh là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam. Từ năm 2016, Anh dừng cung cấp ODA nhưng vẫn duy trì hỗ trợ Việt Nam qua các quỹ phát triển để phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo.

Nhiều năm qua, hai nước cũng hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Với Cơ quan phát triển văn hóa – giáo dục (Hội đồng Anh) tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam, Anh chú trọng thúc đẩy các trường hàng đầu của Anh liên kết đào tạo cũng như hợp tác xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Hiện cộng đồng người Việt ở Anh khoảng 110.000 người, bao gồm 12.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, với nhiều hoạt động rất tích cực, chung sống hòa nhập, ổn định, đoàn kết cộng đồng, hướng về xây dựng quê hương, đất nước cũng như là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Anh là Ủy viên Thường trực Hội đồng bảo an LHQ và đã hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có các nhiệm kỳ Việt Nam là Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an và Hội đồng nhân quyền LHQ.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, Anh đã thúc đẩy hợp tác để mở rộng quan hệ với ASEAN và Việt Nam ủng hộ đề nghị Anh trở thành Đối tác đối thoại của ASEAN. Hiện Anh đã đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (2/2021).

Tiếp Đại sứ tại Việt Nam mới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Anh đã hoàn tất đàm phán gia nhập Hiệp định và tin tưởng đây sẽ là tiền đề quan trọng để hai nước đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư và thúc đẩy liên kết kinh tế ở tầm khu vực.

Có thể nói, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III góp phần quan trọng tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra./.

Ý kiến của bạn