Tin tức

Tiền Giang: Xô xát trong bệnh viện dã chiến, 1 người bị đâm trọng thương

(VOVTV) - Hôm nay 7/8, các cơ quan chức năng của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra vụ xô xát dẫn đến một người bị trọng thương tại Bệnh viện dã chiến số 5 (thuộc Nhà Thiếu Nhi Tiền Giang-xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho).

Tác giả Nhật Trường / VOV ĐBSCL
07/08/2021 10:19

Vào khoảng 19h ngày 6/8, tại Bệnh viện dã chiến số 5, bệnh nhân Covid-19 Lê Minh H. (sinh năm 1988 ngụ phường 3, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Minh Trí (ngụ phường 4, Thành phố Mỹ Tho, là F1 nuôi một ca F0 tại đây) có mâu thuẫn với nhau nên xảy ra xô xát. 

Tiền Giang: Xô xát trong bệnh viện dã chiến, 1 người bị đâm trọng thương - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến số 5 vào đêm xảy ra xô xát

Bất ngờ, H. dùng dao rọc giấy đâm vào người của Trí gây thương tích. Sau khi phát hiện, tổ bảo vệ của Bệnh viện dã chiến số yêu cầu bệnh nhân H. dừng ngay hành động này, trở về giường bệnh. 

Tuy nhiên, H. rất hung hăng tiếp tục rượt đuổi đâm anh Trí. H., bị các lực lượng làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến khống chế và bàn giao cho Công an TP. Mỹ Tho điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Tiền Giang: Xô xát trong bệnh viện dã chiến, 1 người bị đâm trọng thương - Ảnh 2.

Bệnh viện dã chiến số 5 đang điều trị 700 bệnh nhân Covid-19

Sau vụ xô xát này, Nguyễn Ngọc Minh Trí bị thương tích trên người, được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang điều trị.

Bệnh viện dã chiến số 5 vừa đưa vào hoạt động, có quy mô 1.000 giường bệnh. Đây là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất tỉnh Tiền Giang đến thời điểm này, có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người nghi ngờ, điều trị người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, bệnh viện dã chiến đã tiếp nhận điều trị cách ly cho 700 bệnh nhân.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn