Tin tức

Tiền Giang: Thành lập bệnh viện dã chiến 1.000 giường điều trị các bệnh nhân tại các khu, cụm công nghiệp

(VOVTV) - Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, nhất là tại các doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Tiền Giang khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến có quy mô lớn tại thành phố Mỹ Tho.

Tác giả Nhật Trường / VOV ĐBSCL
28/07/2021 10:04

Tỉnh Tiền Giang quyết định trưng dụng Nhà Văn hóa thiếu nhi tại khu quảng trường trung tâm tỉnh (xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho) làm bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất tỉnh. Bệnh viện dã chiến đặt tại khu quảng trường có sức chứa 1.000 giường bệnh, để tiếp nhận, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tiền Giang: Thành lập bệnh viện dã chiến 1.000 giường điều trị các bệnh nhân tại các khu, cụm công nghiệp - Ảnh 1.

Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Tiền Giang được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến 1.000 giường

Đến thời điểm này, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ cho bệnh viện dã chiến quảng trường cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện dã chiến thứ 5 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Tiền Giang: Thành lập bệnh viện dã chiến 1.000 giường điều trị các bệnh nhân tại các khu, cụm công nghiệp - Ảnh 2.

Các hạng mục phụ kèm theo tại bệnh viện dã chiến được xây dựng khẩn trương

Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang cho biết thêm: “Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế và các ngành tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục thành lập 1 bệnh viện ở Nhà Văn hóa thiếu nhi tại khu quảng trường khoảng 1.000 giường để đảm bảo nhu cầu phòng chống dịch khi có nguy cơ bùng phát trong cộng đồng, đặc biệt là các khu công nghiệp. 

Hiện nay, bệnh viện này có cán bộ khung, bộ máy và các cơ sở vật chất tương đối hoàn chỉnh, nay mai sẵn sàng đưa vào hoạt động để phục vụ thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 đặc biệt là ở các Khu công nghiệp”.

Ý kiến của bạn