Tin tức

Tiền Giang: Phát hiện xe cứu thương chở người 'né' công tác kiểm dịch

(VOVTV) - Ngày 24/7, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại đường cao tốc Trung Lương - TP. Hồ Chí Minh (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) vừa phát hiện một tài xế xe cứu thương của tư nhân chở hành khách (không phải là bệnh nhân) cố tình “né” công tác kiểm dịch bệnh.

Tác giả Nhật Trường / VOV ĐBSCL
24/07/2021 18:07

Sáng ngày 24/7, một xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B.411-01 do tài xế Phạm Thế Trường (38 tuổi, ngụ Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương hướng thành phố Hồ Chí Minh - Tiền Giang.

Xe cứu thương chở nhiều người không đảm bảo an toàn dịch bệnh.jpg

Xe cứu thương chở nhiều người không đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ảnh: PV

Khi đến đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đường cao tốc, thấy có biểu hiện nghi vấn, được lực lượng làm nhiệm vụ chặn dừng kiểm tra thì phát hiện trên xe cứu thương này chở theo 3 người gồm: Phí Văn Mạnh (43 tuổi), Phan Mẫn Nhi (43 tuổi), Phí Hoàng Gia Hân (9 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) đi về tỉnh Vĩnh Long.

Qua kiểm tra, tài xế Trường không xuất trình được hợp đồng vận chuyển, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Công an xã Tam Hiệp, (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã lập biên bản vi phạm hành chính, giữ giấy phép lái xe tài xế để làm hồ sơ xử lý. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch không cho phương tiện này qua chốt, yêu cầu các cá nhân trên phương tiện chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, các chốt kiểm dịch tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã phát hiện một số tài xế xe cứu thương đã lợi dụng quyền ưu tiên của phương tiện này để chở người không có đủ điều kiện (không có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2) qua các chốt kiểm dịch. Các trường hợp này đều không được qua chốt kiểm dịch theo quy định.

Ý kiến của bạn