Tin tức

Tiền Giang: Nguồn nước 'trữ ngọt' phục vụ hơn 1 triệu dân có nguy cơ ô nhiễm

(VOVTV) - Sau hơn 2 tháng xây dựng các đập thép ngăn mặn, trữ ngọt tại các huyện Châu Thành, Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), nguồn nước trong hệ thống kênh rạch này có nguy cơ ô nhiễm trầm trọng.

Tác giả Nhật Trường / VOV ĐBSCL
10/04/2021 10:45

Hiện nay, hầu hết nguồn nước trong các tuyến kênh, rạch nằm trong các đập thép ngăn mặn ở tỉnh Tiền Giang đều chuyển màu, có nguy cơ bị ô nhiễm. Nghiêm trọng nhất là kênh Nguyễn Tấn Thành (huyện Châu Thành), nhiều khu vực nguồn nước có biểu hiện kém chất lượng do nước thải chưa qua xử lý từ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp xả thải xuống dòng kênh.

Tiền Giang: Nguồn nước 'trữ ngọt' phục vụ hơn 1 triệu dân có nguy cơ ô nhiễm - Ảnh 1.

Nguồn nước trên kênh Nguyễn Tấn Thành có biểu hiện ô nhiễm

Tiền Giang: Nguồn nước 'trữ ngọt' phục vụ hơn 1 triệu dân có nguy cơ ô nhiễm - Ảnh 2.

Phía trong các đập thép ngăn mặn nước tồn đọng lâu ngày đã chuyển màu

Nguồn nước trong hệ thống kênh rạch này nếu không được cải thiện sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước cung cấp cho sinh hoạt của hơn 1 triệu dân 2 tỉnh Tiền Giang - Long An.

Tiền Giang: Nguồn nước 'trữ ngọt' phục vụ hơn 1 triệu dân có nguy cơ ô nhiễm - Ảnh 3.

Lượng nước xả từ các khu dân cư, doanh nghiệp ra kênh trữ ngọt gây ô nhiễm trầm trọng

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các địa phương trên địa bàn này tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra, xử lý các trường hợp xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý xuống kênh mương; đồng thời theo dõi độ mặn trên sông Tiền để sớm tháo dỡ các đập thép, làm thông dòng chảy, giải quyết lượng nước tồn động lâu ngày.

Tiền Giang: Nguồn nước 'trữ ngọt' phục vụ hơn 1 triệu dân có nguy cơ ô nhiễm - Ảnh 4.

Ống thoát nước thải từ công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang xuống kênh Nguyễn Tấn Thành

Từ trước Tết cổ truyền 2021, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng để xây dựng 6 đập thép ngăn mặn, trữ ngọt tại kênh Nguyễn Tấn Thành và các tuyến kênh rạch khác tại huyện Châu Thành, Cai Lậy. Nhờ nguồn nước ngọt dự trữ này đã phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của hơn 1 triệu dân tỉnh Tiền Giang và Long An.

Ý kiến của bạn