Tin tức

Tiền Giang: Giám đốc Bệnh viện khu vực Cai Lậy thuê giang hồ giết người do hờn ghen

(VOVTV) - Liên quan đến vụ án bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và 3 đối tượng khác giết người tại huyện Cai Lậy, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nguyên nhân dẫn đến án mạng là do ông Nguyễn Văn Ngưu hờn ghen với vợ nên đã thuê các đối tượng này đánh dằn mặt tình địch.

Tác giả Nhật Trường / VOV ĐBSCL
09/04/2021 19:05

Cụ thể, do nghi ngờ vợ mình và ông Nguyễn Văn Đ (là cán bộ của Phỏng Nông nghiệp - PTNT huyện Cái Bè) có quan hệ tình cảm nên ngày 11/3, Nguyễn Văn Ngưu đã thuê một số đối tượng theo dõi, đánh ông Nguyễn Văn Đ để dằn mặt. Tuy nhiện các đối tượng này ra tay giết nhầm bà Võ Thị Mười khi đi cùng xe mô tô với ông Đ.

Tiền Giang: Giám đốc Bệnh viện khu vực Cai Lậy  thuê  giang hồ giết người  là do hờn ghen - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu là thầy thuốc có năng lực. Ảnh: Mỹ Bình

Như tin đã đưa, Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi) Giám đốc bệnh viện đa khoa l khu vực Cai Lậy và 3 nghi phạm gồm: Lê Quốc Đạt (biệt danh Hu Gô, 34 tuổi, ngụ P.4, Thị xã Cai Lậy), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hậu (tự Hậu Mã Voi, 25 tuổi) cùng ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè (Tiền Giang). 

Khi khám xét nơi ở của các đối tượng trên cơ quan công an đã thu giữ 50 triệu đồng, 1 quả lựu đạn cùng với các tang vật có liên quan vụ án.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23h ngày 11/3, bà Võ Thị Mười (biệt danh Mướp, 43 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) chạy xe máy chở ông Trần Văn Đ (59 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) chạy trên quốc lộ 1 hướng Trung Lương - Mỹ Thuận. 

Khi đến đoạn thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy thì bị đối tượng chạy xe máy vượt lên dùng con dao đâm vào vùng bụng bên trái của bà Mười làm bà té ngã xuống đường. Gây án xong 2 đối tượng trên nhanh chân tẩu thoát. 

Bà Mười được đưa vào bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Qua công tác điều tra, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Ý kiến của bạn