Tin tức

Tiền Giang-Bến Tre: 0h đêm 20/7 tạm dừng thu phí BOT cầu Rạch Miễu để chống dịch Covid-19

(VOVTV) - Các trạm thu phí của công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang từ 0h đêm 20/7 ngừng thu phí để phòng chống dịch Covid-19.

Tác giả Nhật Trường / VOV ĐBSCL
19/07/2021 21:48

Tối 19/7, ông Hà Ngọc Nam Phó Giám đốc công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre) cho biết, kể từ 0h ngày 20/7/2021 các trạm thu phí chính, thu phí phụ tại quốc lộ 60 thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đều tạm dừng thu phí đến khi 2 địa phương này công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiền Giang-Bến Tre: 0h đêm 20/7 tạm dừng thu phí BOT cầu Rạch Miễu để chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Từ 0h ngày 20/7 trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu tạm dừng thu phí. Ảnh: PV

Việc tạm dừng thu phí  này, công ty TNHH BOT cầu  Rạch Miễu thực hiện theo văn bản số 5028 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) do ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Cục Đường bộ Việt nam ký ngày 19/7/2021. Với việc dừng thu phí, hơn 50 nhân viên của công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu sẽ tạm nghỉ tại nhà đến khi tái thu phí.

Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu có 1 trạm thu phí chính tại quốc lộ 60 thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành(tỉnh Bến Tre) và 01 trạm phụ tại xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho. Gần đây do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, mật độ ô tô lưu thông qua lại cầu Rạch Miễu giảm hơn 40%.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, công ty BOT cầu Rạch Miễu đã chủ động kế hoạch ứng phó, trong đó thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ y tế, đặc biệt không để xảy ra ùn ứ giao thông khu vực cầu Rạch Miễu và trạm thu phí.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn