Tin tức

Tiền Giang: Bắt đầu từ tối 27/7, người dân không được ra đường vào ban đêm

(VOVTV) - Để phòng chống dịch Covid-19 lây lan, ngày hôm nay 27/7, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Tiền Giang vừa ký văn bản số 4034 về việc giới hạn thời gian ra đường theo tinh thần chỉ thị 16/CT-TTG.

Tác giả Nhật Trường / VOV ĐBSCL
27/07/2021 13:33

Theo đó, kể từ ngày 27/7 đến hết ngày 1/8/2021, mọi người dân không được ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Cũng theo văn bản này, chỉ có các trường hợp được ra đường như: lực lượng cấp cứu, các lực lượng thực hiện, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, lực lượng công an, quân sự, biên phòng, công nhân vệ sinh môi trường, lực lượng xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật. Các cửa hàng xăng dầu của công an, quân sự, bộ đội biên phòng, các phương tiện vận chuyển từ địa phương khác đi qua địa bàn tỉnh.

duong pho My tho.jpg

Nội ô Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào những ngày này vắng lặng

Sau 6 giờ mỗi ngày, việc ra đường của người dân vẫn thực hiện theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ 0 giờ ngày 19/7 đến nay, việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được thực hiện nghiêm túc. Toàn tỉnh thành lập 577 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh và 300 tổ, đội tuần tra lưu động.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn