Tin tức

Tiến độ giải cứu tàu mắc cạn ở kênh đào Suez: Chuẩn bị phương án giảm tải trọng cho tàu

(VOVTV) - Nhiều quốc gia đã nhanh chóng cử lực lượng tới hỗ trợ công cuộc giải cứu con tàu để nối lại các hoạt động lưu thông hàng hoá trên tuyến vận tải đường thủy huyết mạch này. Hiện tại có hơn chục tàu lai dắt đang tham gia nhiệm vụ cứu hộ tàu Ever Given.

Tác giả Phương Anh / VOV1
29/03/2021 08:03

Các đội trục vớt trên kênh đào Suez đang tích cực làm việc không quản ngày đêm, luân phiên tiến hành nạo vét, tìm cách giải cứu tàu chở hàng Ever Given bị mắc cạn tại đây.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cũng đã ra lệnh chuẩn bị cho phương án có thể dỡ bỏ một số container trong số 18.300 container trên tàu. Song bất kỳ hoạt động nào với mục đích giảm tải trọng cho tàu sẽ không được bắt đầu trước ngày 29/3, bởi hiện các nhóm cứu hộ vẫn đang theo phương án khắc phục sự cố tùy theo điều kiện thời tiết. Hiện nay, một trong những nguyên nhân gây cản trở quá trình giải cứu tàu Ever Given là thuỷ triều và gió lớn.

Tiến độ giải cứu tàu mắc cạn ở kênh đào Suez: Chuẩn bị phương án giảm tải trọng cho tàu - Ảnh 1.

Qúa trình giải cứu tàu chở hàng Ever Given bị mắc cạn trên kênh đào Suez vẫn đang tiếp tục. Ảnh: Reuters

Sự cố lần này đã khiến hoạt động giao thương đi qua kênh đào Suez hầu như tê liệt, khiến hàng trăm tàu khác bị tắc nghẽn tại một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới. Theo Chủ tịch Osama Rabie của Cơ quan kênh đào Suez (SCA), ít nhất 369 tàu thuyền đang chờ để quá cảnh qua kênh đào.

Được biết, khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên thế giới đi qua kênh đào Suez - nguồn thu ngoại tệ chính của Ai Cập. Việc tạm ngừng hoạt động của kênh đào vì tàu mắc cạn đang tiêu tốn ước tính khoảng 14-15 triệu đôla mỗi ngày.

Ý kiến của bạn