(VOVTV) - Sở Y tế TP.HCM vừa thông tin về tình hình vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng hiện nay trên địa bàn. Theo đó, chỉ còn vài ngày nữa là các loại vaccine sẽ hết sạch.
12/10/2023 06:03
(VOVTV) - Sở Y tế TP.HCM cho biết, nguồn vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng tại TP đang cạn dần, dự báo chỉ đủ tiêm trong 2 tuần nữa.
12/09/2023 11:25
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Vĩnh Phúc khẩn trương kết luận nguyên nhân tử vong sau tiêm chủng viêm gan B xảy ra hôm 10/9 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.
(VOVTV) - Ông Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, những tháng đầu năm 2023, thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng ở tỉnh gặp nhiều khó khăn do tình trạng thiếu vaccine để tiêm cho trẻ, đặc biệt có một số loại vaccine thiếu kéo dài khiến hàng ngàn trẻ chưa được miễn dịch.
(VOVTV) - Sở Y tế TP.HCM cho biết, Thành phố đã cạn kiệt 2 loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Các vaccine khác cũng sẽ hết nếu không được cung ứng.
(VOVTV) - Ngày 14/12, tại cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, tỷ lệ mắc bệnh cúm và SARS ở Nga đang tăng 30-35% mỗi tuần, vì vậy, cần tiếp tục tiêm chủng.
(VOVTV) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/10 đã công bố một số sáng kiến mới nhằm khuyến khích người dân tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19 trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.
(VOVTV) - Bang New South Wales, bang có nhiều người mắc bệnh đậu mùa khỉ nhất với 33 trường hợp trong tổng số 58 trường hợp mắc bệnh tại Australia sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho những người có nguy cơ mắc bệnh từ tuần tới để làm chậm lại quá trình lây lan của dịch.
(VOVTV) - Bộ Y tế Thái Lan ngày 1/8 cho biết nước này đã lên kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho các nhóm có nguy cơ cao.
Số trường hợp nhiễm COVID-19 tăng cao làm dấy lên lo ngại về việc giảm khả năng bảo vệ của vaccine chống lại các biến thể mới.
(VOVTV) - Ngày 5/7, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, ông Mohammad Syahril cho biết, Chính phủ nước này có kế hoạch yêu cầu tiêm mũi tăng cường vaccine COVID-19 đối với du khách trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng ở một số khu vực.
(VOVTV) - Sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tiến độ tiêm vaccine Covid-19 tại nhiều địa phương đang chậm lại do người dân có tâm lý chủ quan không tiêm; nhiều địa bàn gặp khó khăn khi tổ chức tiêm chủng.
(VOVTV) - Dịch COVID-19 tại nước ta đang được kiểm soát tốt, giảm mạnh số ca mắc mới, số ca bệnh nặng và không ghi nhận ca tử vong trong nhiều ngày. Tuy nhiên, theo WHO, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường, nhất là nguy cơ xuất hiện các biến thể mới làm cho dịch bệnh phức tạp trở lại.
Huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) vừa hủy bỏ quy định người dân chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4 thì không được rời khỏi địa bàn nơi cư trú, không được tham gia các hoạt động công cộng.
Hà Nội vừa lên kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 2 (mũi 4) đồng loạt trên các địa bàn ngay trong tháng 6/2022.
Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine COVID-19 để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và để xảy ra dịch sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
(VOVTV) - Đại dịch COVID-19 “chắc chắn chưa kết thúc", mặc dù số ca mắc mới đã giảm đáng kể từ mức đỉnh của làn sóng dịch do biến thể Omicron lây lan.
(VOVTV) - Ngày 19/5, một ủy ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí với khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường cho trẻ em độ tuổi từ 5-11, ít nhất 5 tháng sau khi hoàn thành liều vaccine cơ bản.
(VOVTV) - Ngày 19/5, Tòa án Hiến pháp CHLB Đức đã phán quyết rằng việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 là bắt buộc đối với nhân viên làm việc trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, và điều này được quy định trong Hiến pháp Đức.
(VOVTV) - Trong bối cảnh biến thể Omicron cùng các biến thể phụ vẫn đang lây lan mạnh trên toàn cầu, một nhóm chuyên gia do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) triệu tập cho biết, việc tiêm mũi tăng cường thứ hai vaccine COVID-19 (mũi thứ 4) cho những người dễ bị tổn thương nhất có thể mang lại một số lợi ích.
(VOVTV) - Tại Australia việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 chỉ được thực hiện cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên; tuy nhiên, nước này đang tính tới việc mở rộng chương trình sang đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi.
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương đề xuất nhu cầu vaccine tiêm mũi 4 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý trước 25/5.
Bộ Y tế đề nghị phải hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trước ngày 1/6/2022. Đồng thời thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về ký xác nhận hộ chiếu vaccine.
(VOVTV) - Ngày 5/5, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ khuyến cáo hạn chế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (vaccine Janssen) đối với người lớn do nguy cơ xảy ra hiện tượng huyết khối hiếm gặp.