Tin tức

Tỉ phú thời trang Nhật Bản Y.Maezawa chuẩn bị du lịch vũ trụ

(VOVTV) - Ngày 13/5, TV Tokyo đưa tin, tỉ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa sẽ trở thành vị khách du lịch vũ trụ tiếp theo khi ông lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào tháng 12 năm nay.

Tác giả PV  -  
13/05/2021 22:08

Ông Maezawa và trợ lý, nhà làm phim Yozo Hirano sẽ bắt đầu đến Nga để tham gia khóa huấn luyện vào tháng 6 tới để chuẩn bị cho hành trình 12 ngày lên ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-20 của Nga, dự kiến được phóng vào ngày 8/12/2021 từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. 

Tỉ phú thời trang Nhật Bản Y.Maezawa chuẩn bị du lịch vũ trụ - Ảnh 1.

Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: Reuters/NASA/Roscosmos

Ông Yusaku Maezawa, 45 tuổi, cũng có kế hoạch tham gia chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng vào năm 2023 trên tàu vũ trụ Starship thuộc Công ty vũ trụ tư nhân SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Với chuyến bay này, ông sẽ là vị khách tư nhân đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu SpaceX.

Ông nổi tiếng về lối sống xa hoa với máy bay phản lực riêng, thuyền buồm, đồng hồ thiết kế, và bộ sưu tập nghệ thuật đắt đỏ với một kiệt tác của Jean-Michel Basquiat trị giá 110,5 triệu USD.

Tỉ phú thời trang Nhật Bản Y.Maezawa chuẩn bị du lịch vũ trụ - Ảnh 2.

Bức tranh của Jean-Michel Basquiat trị giá 110,5 triệu USD.

Nguồn tài sản khổng lồ của ông đến từ cửa hàng thời trang trực tuyến Zozo mà năm 2019 ông đã bán cho Yahoo! Japan.

Maezawa được nhắc tới rầm rộ vào năm 2018, khi báo chí đưa tin ông là người đầu tiên đặt chỗ trên tàu bay quanh Mặt Trăng do SpaceX chế tạo.

Ông đã đăng quảng cáo online tìm bạn gái đi cùng trong chuyến bay dự kiến diễn ra vào năm 2023, sau đó đột ngột hủy bỏ, dù đã thu hút tới gần 30.000 ứng viên.

Maezawa là nhà sáng lập Quỹ Nghệ thuật đương đại ở Tokyo và được đưa vào danh sách 200 nhà sưu tập hàng đầu thế giới năm 2017 của tạp chí ARTnews có trụ sở tại New York.

Thay vì giữ chúng cho riêng mình, ông gửi tranh cho nhiều bảo tàng mượn để trưng bày, trong đó có bảo tàng Brooklyn ở quê hương của Basquiat.

Trước khi trở thành tỷ phú thời trang, Maezawa đã từng tham gia thị trường âm nhạc và là tay trống trong ban nhạc Switch Style, ra mắt năm 2000.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông cho biết, cuối cùng thì ông phát hiện ra kinh doanh còn sáng tạo hơn cả âm nhạc.

Viết nhạc, ra album, đi diễn khắp nơi dần trở thành công việc hàng ngày. "Chúng tôi sắp sửa trở thành các nghệ sĩ làm công ăn lương".

Nói về sự phát triển của trang bán hàng trực tuyến Zôz, ông lý giải đó là vì ông và các cộng sự đã làm đúng những gì mà họ thích.

"Chúng tôi yêu thích quần áo, chúng tôi yêu mến những đồng nghiệp của chúng tôi, những người yêu thích quần áo. Chúng tôi làm kinh doanh như một sự mở rộng sở thích."

Lần gần đây nhất, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga đưa một vị khách  lên ISS là vào năm 2009, với chuyến bay chở Guy Laliberte, người Canada, nhà đồng sáng lập Tập đoàn giải trí Cirque du Soleil (Gánh Xiếc Mặt trời)./.

Ý kiến của bạn