Tin tức

Thượng nghị sĩ Cộng hòa thứ hai hối thúc Tổng thống Trump từ chức

(VOVTV) - Thượng nghị sĩ Pat Toomey hôm 10/1 cho rằng Tổng thống Donald Trump nên từ chức sau khi những người ủng hộ ông xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ và gây hỗn loạn dẫn đến chết người hôm 6/1 vừa qua.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
11/01/2021 08:07

Thượng nghị sĩ Pat Toomey, đại diện cho bang Pennsylvania và là người luôn ủng hộ ông Donald Trump cho đến gần đây đã trở thành Thượng nghị sỹ Cộng hòa thứ hai kêu gọi Tổng thống Mỹ từ chức. 

Thượng nghị sĩ Cộng hòa thứ hai hối thúc Tổng thống Trump từ chức - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC News, Thượng nghị sĩ Pat Toomey nhấn mạnh: “Tôi nghĩ giải pháp tốt nhất cho đất nước chúng ta là tổng thống từ chức và ra đi càng sớm càng tốt. Tôi thừa nhận rằng điều đó có thể sẽ không xảy ra, nhưng sẽ là điều tốt nhất.

Tôi không nhận thấy có sự đồng ý hay quyết tâm thi hành giải pháp thông qua viện dẫn Tu Chính án 25. Tôi không nghĩ có đủ thời gian để Quốc hội tiến hành biện pháp luận tội Tổng thống, do chỉ còn mười ngày nữa. Do vậy, tôi nghĩ giải pháp tốt nhất là Tổng thống từ chức.”

Thượng nghị sĩ Pat Toomey cũng cho rằng, điều quan trọng là không chỉ khiến Tổng thống Donald Trump phải rời bỏ chức vụ càng sớm càng tốt, mà còn cần phải thực thi các biện pháp để ngăn chặn ông Trump ra tranh cử trong các cuộc bầu cử kế tiếp.

Trước đó, Thượng Nghị sĩ Pat Toomey cũng tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump đã phạm các tội có thể bị luận tội, nhưng không rõ là điều khoản nào sẽ được Hạ viện, hiện do đảng Dân chủ kiểm soát, sử dụng để khởi động tiến trình luận tội lần thứ hai.

Trước đó, nữ Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lisa Murkowski, đại diện bang Alaska, cũng đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ chức.

Ý kiến của bạn