Tin tức

Thương lái hủy mua, người trồng hoa tết điêu đứng

(VOVTV) - Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại nhiều thương lái đã huỷ giao dịch mua hoa, có người còn bỏ tiền đặt cọc trước đó. Khoảng 1 tuần nữa là đến Tét Nguyên đán, người trồng hoa Tết ở tỉnh Phú Yên như ngồi trên đống lửa vì một mùa hoa thất thu.

Tác giả CTV Đặng Dự / VOV miền Trung
03/02/2021 14:39

Năm nay, gia đình ông Nguyễn Tấn Hòa, ở xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trồng 230 chậu hoa cúc loại lớn, đường kính nửa mét, hoa nở đúng vào dịp Tết. Trước đó, có 2 thương lái đặt cọc số tiền 6 triệu đồng để đưa toàn bộ số cúc này lên Gia Lai bán dịp Tết. 

Ông Nguyễn Tấn Hòa, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa lo lắng, 2 ngày gần đây thương lái thông báo không mua hoa và chấp nhận mất tiền cọc đã đặt trước đó.“Bông còn nhỏ nó hư hao rất nhiều, cố gắng làm cho nó đẹp bông. Giờ lên như thế này thì chi phí rất nhiều tiền rồi, lỗ quá, lỗ công chăm sóc cây hoa”, ông Hòa chia sẻ.

Thương lái hủy mua, người trồng hoa tết điêu đứng - Ảnh 1.

Người trồng quất cảnh cắt bỏ cành để dành Tết năm sau

Tại phường 9, thành phố Tuy Hòa là vựa trồng quất cảnh ở thành phố Tuy Hoà. Nhiều vườn quất được nông dân dày công chăm sóc cả năm trời. Nhưng Tết này, chậu quất cao trên 2m được bán với giá 350.000đ/chậu, chỉ bằng 1/3 giá so những năm trước đó. Nhiều chủ vườn chấp nhận thua lỗ tiền phân, tiền thuốc... cắt bỏ cành để chăm sóc quất cho vụ Tết năm sau. 

Ông Nguyễn Tuấn Tú, Phường 9, TP. Tuy Hòa mong muốn địa phương hỗ trợ 1 phần phí thuê mặt bằng để người trồng hoa tự đem ra phố bán: “Giờ trồng nhiều mà không có thương lái mua nên người dân phải chở tới chợ hoa thành phố để bán. Giá bốc lô cũng cao nhưng người dân thì quá khó khăn. Mong sao thành phố giảm giá bốc lô xuống để bớt khổ.”

Thương lái hủy mua, người trồng hoa tết điêu đứng - Ảnh 2.

Quất cảnh cao đến 2 mét giá chỉ 350 ngàn đồng một chậu bằng 1/3 so với mọi năm

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến bất ngờ, nhiều thương lái dù đã xem vườn, chọn hoa và đặt cả tiền cọc đang lưỡng lự tính toán. Nếu bỏ hợp đồng thì mất tiền cọc đã đặt trước đó, nhưng chấp nhận “ôm” hoa thì không đoán được nhu cầu tiêu thụ ra sao. 

Lái buôn Nguyễn Thị Phấn, ở phường 9, thành phố Tuy Hòa cho biết: “Mấy năm đi 4 xe để chở quất Tết vào Bà Rịa Vũng Tàu bán. Giờ đây đi 2 xe để chở cái phần quất mình đặt cọc trước đó. Đi thì đi vậy chứ lo lắng vô cùng.”

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người trồng hoa Tết ở Phú Yên mong muốn ngành y tế và các địa phương dịch nhanh chóng khống chế được dịch để an tâm tiêu thụ hoa, cây cảnh. 

Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa cho biết: "Bà con thu nhập ít không có vốn để đầu tư cho năm sau. Cuộc sống của người trồng hoa chắc có lẽ sẽ rất khó khăn. Không bán được hoa Tết sẽ không có tiền mua sắm Tết cho gia đình trong dịp Tết Tân Sửu.”

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn