Tin tức

Thượng Hải mở rộng phong tỏa, chính quyền xin lỗi chuẩn bị không đầy đủ trước dịch

(VOVTV) - Ngày 1/4, Thượng Hải, thành phố với khoảng 25 triệu dân của Trung Quốc, đã mở rộng phạm vi phong tỏa và xét nghiệm hầu hết cư dân để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
01/04/2022 14:40

Trung tâm tài chính Thượng Hải từ sáng sớm 1/4 đã bắt đầu quá trình phong tỏa và xét nghiệm axit nucleic đại trà trong 5 ngày tại khu vực phía Tây sông Hoàng Phố theo như kế hoạch, trong khi khu vực phía Đông thường được gọi là Phố Đông vốn theo dự định ban đầu sẽ không còn trong tình trạng “quản lý khép kín” thì nay vẫn tiếp tục ở trạng thái bán phong tỏa.

Đợt xét nghiệm thứ hai được đánh giá là có quy mô rộng hơn và phức tạp hơn khi liên quan tới khoảng 16 triệu người ở 12 quận. 

Thượng Hải mở rộng phong tỏa, chính quyền xin lỗi chuẩn bị không đầy đủ trước dịch - Ảnh 2.

Trung tâm Triển lãm ở phía Đông Thượng Hải chuyển thành điểm cách ly các ca bệnh nhẹ và không triệu chứng. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Ô Kinh Lôi, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế thành phố đã kêu gọi sự hợp tác của người dân trong đợt phong tỏa mới: “Đợt xét nghiệm này liên quan đến số lượng người lớn hơn, phạm vi kiểm soát rộng hơn và các tình huống phức tạp hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tăng tốc sàng lọc. Đề nghị cư dân thành phố tiếp tục thấu hiểu, bao dung, hỗ trợ và phối hợp. Trong giai đoạn này, ngoài xét nghiệm, còn phải không ra khỏi cửa, làm việc tại nhà và giảm thiểu đi lại.”

Số trường hợp dương tính trong cộng đồng của Thượng Hải đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp với 358 ca có triệu chứng và 4.144 trường hợp không triệu chứng, trong tổng số hơn 7.200 trường hợp trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục vừa báo cáo sáng 1/4.

Bí thư thành ủy Thượng Hải Lý Cường đã tuyên bố áp dụng một chiến lược mà họ gọi là “quản lý tĩnh toàn khu vực” trong trận chiến quyết định chống lại Covid-19. Trong khi đó, ông Mã Xuân Lôi, Tổng thư ký chính quyền thành phố, đã thừa nhận sự thiếu hiểu biết về biến thể Omicron tàng hình và sự chuẩn bị không đầy đủ trước tốc độ gia tăng nhanh chóng của số ca nhiễm. 

Ông cũng nhận lỗi vì giới chức thành phố đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và không đảm bảo đầy đủ cho sinh kế của người dân trong các khu vực bị phong tỏa, cho biết chính quyền thành phố “thành khẩn chấp nhận những lời chỉ trích và đang nỗ lực cải tiến”.

Các nhà dịch tễ học Trung Quốc cho rằng cách tiếp cận có mục tiêu trước đây của Thượng Hải dường như đã bị tụt lại trong cuộc đua với biến thể Omicron rất dễ lây lan. Thành phố này đang phải vật lộn để tìm ra cách tiếp cận khác phù hợp với chiến lược chung giúp vượt qua đợt bùng phát mới mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Riêng trong tháng 3, Thượng Hải đã báo cáo hơn 30.000 trường hợp Covid-19. Ông Mã Hiểu Vĩ, người đứng đầu Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết trong một bài báo mới đây rằng chính việc mất cảnh giác và nới lỏng chống dịch vì cho rằng biến thể Omicron chỉ dẫn đến các triệu chứng nhẹ giống như cúm, đã khiến dịch bệnh bùng phát trở lại ở nước này. Theo quan chức này, nếu Trung Quốc không có các biện pháp phòng ngừa mà chỉ tập trung vào điều trị, “hệ thống y tế sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ”.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn