Tin tức

Thượng Hải lần đầu tiên xuất hiện các ca tử vong do Covid-19

(VOVTV) - Đến nay, gần 50.000 nhân viên y tế trên cả nước Trung Quốc đã được điều đến Thượng Hải, trong khi số ca Covid-19 ở đây vẫn duy trì ở mức trên 20.000 trường hợp trong ngày 17/4, trong đó có 3 ca tử vong.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
18/04/2022 12:43

Theo Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải, 3 trường hợp tử vong do Covid-19 tại đây đều là người cao tuổi và có các bệnh nền nặng. Đây cũng là những trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo trong đợt dịch này.

Lần cuối cùng Trung Quốc thông cáo các trường hợp tử vong do Covid-19 là vào ngày 19/3, khi trang web của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết có hai ca tử vong ở Cát Lâm. Đây là những trường hợp đầu tiên được báo cáo tử vong do Covid-19 ở Trung Quốc sau hơn một năm, tính từ ngày 25/1/2021.

Số ca bệnh cộng đồng ở Thượng Hải đang giảm dần, nhưng vẫn ở mức cao hiếm thấy tại Trung Quốc. Dữ liệu thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia vừa công bố sáng 18/4 cho thấy, nước này đã báo cáo 2.723 ca Covid-19 có triệu chứng và 20.639 trường hợp không triệu chứng trong cộng đồng ngày 17/4. Trong đó, Thượng Hải chiếm đa số với 2.417 ca có triệu chứng và 19.831 trường hợp không triệu chứng.

Thượng Hải lần đầu tiên xuất hiện các ca tử vong do Covid-19 - Ảnh 2.

Người dân xét nghiệm COVID-19 ở Thượng Hải ngày 4/4. Ảnh: VCG

Trong một trương trình của Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây, bà Tôn Xuân Lan, Phó Thủ tướng Trung Quốc cho biết, gần 50.000 nhân viên y tế và lực lượng xét nghiệm trên toàn quốc đã được huy động đến Thượng Hải, giúp thành phố này “đạt được kết quả mang tính giai đoạn” trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Chỉ số lây lan tại đây đã giảm từ 2,27 thời kỳ đầu xuống 1,23 hiện nay.

Trong khi đó, theo một bài phát biểu của Bí thư Quận ủy Bảo Sơn, Thượng Hải tại một cuộc họp về chống dịch mới đây lan truyền trên mạng xã hội nước này đánh giá, đã hơn một tháng trôi qua, dịch bệnh vẫn đang ở mức cao. Quan chức này cho biết, “cán bộ của chúng tôi ngày càng mệt mỏi, quần chúng ngày càng lo lắng, áp lực về nhiều mặt như đảm bảo cung ứng vật tư ngày càng tăng.” “Tổ công tác của Quốc vụ viện và Thành ủy, Chính quyền thành phố yêu cầu ngày 17/4 phải xuất hiện điểm ngoặt, ngày 20/4 phải quét sạch Covid-19 ở cấp độ cộng đồng.” Đồng thời cho biết, đây là “quân lệnh”, là cuộc tổng tấn công và trận chiến cuối cùng “chỉ có thể thắng không thể thua” nhằm đảo ngược xu thế của dịch bệnh.

Theo định nghĩa của Trung Quốc, “không Covid ở cấp độ cộng đồng” có nghĩa là ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 bên ngoài các khu vực cách ly. Động thái này cho phép Thượng Hải giảm bớt việc phong tỏa và bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường.

Kể từ ngày 10/3 đến nay, thành phố này đã tiến hành 13 đợt với hơn 200 triệu lượt xét nghiệm axit nucleic trong nỗ lực hạn chế sự bùng phát của đợt dịch Covid-19 lớn nhất Trung Quốc, kể từ khi dịch lần đầu được phát hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ của truyền thông Trung Quốc cho thấy, 12 thành phố và quận huyện ở nước này đã phải áp dụng các biện pháp phong tỏa do dịch bệnh kể từ tháng 4.

Ý kiến của bạn