Tin tức

Thượng Hải khôi phục hoàn toàn sản xuất, sinh hoạt trong tháng 6

(VOVTV) - Ngày 16/5, giới chức Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết, 15/16 quận của Thượng Hải đã đạt “không Covid-19” ở cấp cộng đồng. Thành phố này đặt mục tiêu sẽ khôi phục hoàn toàn sản xuất, sinh hoạt trong tháng 6.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
16/05/2022 16:37

Số liệu công bố ngày 16/5 cho thấy, số ca Covid-19 mới ở Thượng Hải lần đầu tiên giảm xuống dưới 1.000 trường hợp một ngày, chỉ với 69 ca có triệu chứng, 869 trường hợp không triệu chứng và 4 ca tử vong.

15/16 quận ở thành phố này đã không còn Covid-19 ở cấp cộng đồng. Hiện chỉ còn chưa đến 1 triệu người ở trong các khu vực kiểm soát (phong tỏa hoàn toàn không thể ra khỏi nhà) và 19 triệu dân đã ở trong các khu vực phòng ngừa (rủi ro thấp có thể đi lại trong phạm vi cho phép).

Tại cuộc họp báo sáng 16/5, giới chức Thượng Hải đánh giá, công tác phòng chống dịch tại đây “đã được kiểm soát hiệu quả” và “đạt kết quả mang tính giai đoạn”, dù “nguy cơ bùng phát dịch vẫn tồn tại, nền tảng phòng chống dịch chưa vững chắc”.

Với những dấu hiệu tích cực, Thượng Hải đã đưa ra lộ trình 3 bước tiến tới trở lại cuộc sống bình thường. Trong đó, giai đoạn 1 là từ nay đến 21/5 với trọng điểm là giảm ca bệnh mới, ngăn chặn dịch tái bùng phát và duy trì các hoạt động xã hội ở mức độ thấp trên toàn thành phố.

Thượng Hải khôi phục hoàn toàn sản xuất, sinh hoạt trong tháng 6 - Ảnh 1.

Người dân Thượng Hải xếp hàng mua sắm ngày 6/5 tại một khu chợ tươi sống. Ảnh: IC

Giai đoạn 2 từ 22/5 đến 31/5, tiếp tục giảm số ca mắc mới, thu hẹp các khu vực bị phong tỏa, chuyển nhanh sang quản lý dịch thường xuyên theo phân cấp, phân loại và giai đoạn 3 là khôi phục hoàn toàn sản xuất và cuộc sống bình thường trong tháng 6.

Bà Tông Minh, Phó Thị trưởng Thượng Hải cho biết: “Từ ngày 1/6 đến trung hạ tuần tháng 6, trên cơ sở ngăn chặn nghiêm ngặt sự bùng phát trở lại của dịch và các nguy cơ có thể kiểm soát được, thực hiện toàn diện việc bình thường hóa quản lý phòng chống dịch, khôi phục hoàn toàn trật tự sản xuất và sinh hoạt bình thường trên địa bàn thành phố.”

Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh đã mở rộng yêu cầu làm việc tại nhà ở 4 quận, bao gồm cả quận lớn nhất Triều Dương, trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19 ngoài cộng đồng.

Số liệu sáng 16/5 cho thấy, Bắc Kinh phát hiện 55 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Tính đến 15h chiều 15/5, thành phố này đã báo cáo 1074 trường hợp Covid-19, liên quan đến 14/16 quận và Khu Phát triển Kinh tế Thủ đô. Hơn 20 triệu dân tại 12 quận và khu vực tiếp tục xét nghiệm liên tục trong 3 ngày đến 18/5.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn