(VOVTV) - Cuối giờ chiều 19/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo trong vụ án buôn thuốc giả xảy ra tại Công ty VN Pharma.
17/05/2022 15:00
Luật sư đề nghị làm rõ thuốc của VN Pharma và hậu quả là gì? Kiểm sát viên cho rằng, cơ quan tố tụng không kết luận đây là thuốc giả mà chỉ kết luận là thuốc không rõ nguồn gốc…
12/05/2022 10:40
Sáng 12/5, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế - Trương Quốc Cường cùng các bị cáo trong vụ án thuốc giả liên quan VN Pharma đã được dẫn giải đến TAND TP Hà Nội trong phiên xét xử sơ thẩm.
(VOVTV) - Ngày 9/5, theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, qua thanh tra, xác minh địa chỉ ghi trên nhãn hiệu được cho là thuốc giả Molnupiravir 400mg do Hải quan Thụy Sĩ phát hiện ở dạng bào chế nang cứng, quy cách đóng gói lọ 20 viên, trên nhãn có ghi thông tin "Manufactured by Công ty TNHH, Chi nhanh 1 so 40 dai, P. An Phu, Tx. Thuan An, Tinh Binh Duong, Vietnam", cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương không tìm thấy địa chỉ này tại địa phương.
Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã giao đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, kiểm tra thông tin liên quan vụ thuốc giả Molnupiravir phát hiện ở Thụy Sĩ ghi "sản xuất tại Bình Dương".
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường từng nhận được nhiều cảnh báo ở trong và ngoài nước liên quan đến vụ thuốc giả VN Pharma.
Cáo trạng truy tố ông Trương Quốc Cường và các bị can trong vụ buôn bán thuốc giả, Viện KSND Tối cao yêu cầu tiếp tục xem xét xử lý ông Cao Minh Quang theo quy định.
Ông Trương Quốc Cường chịu trách nhiệm người đứng đầu về sai phạm ở Cục Quản lý dược, gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng.
Sáng 4/11, Cơ quan an ninh điều tra khám xét nơi làm việc, nhà ở của ông Trương Quốc Cường để điều tra trách nhiệm sai phạm liên đới trong vụ án buôn bán thuốc giả.
(VOVTV) - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM vừa phát hiện, triệt xóa một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả trên địa bàn, thu giữ một lượng lớn tang vật, ước tính lên đến hàng tỷ đồng.