(VOVTV) - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 386/BTC-TCT gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến về báo cáo và kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch liên quan đến việc nợ tiền thuê đất của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.
27/09/2023 10:35
(VOVTV) - Chính quyền Bali (Indonesia) cho biết số tiền thu được từ khoản thuế 150.000 Rupiah (tương đương 10 USD) mỗi người đánh vào tất cả khách du lịch nước ngoài bắt đầu từ năm tới sẽ được sử dụng cho các chương trình quản lý chất thải và bảo tồn văn hóa tại Bali.
04/05/2023 05:52
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mã định danh khoản phải nộp (gọi tắt là ID); tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp.
Khoản tiền mà Facebook thu từ phía đối tác Việt Nam sẽ chiếm 5% giá trị hóa đơn, và số tiền này được dùng để hoàn tất nghĩa vụ thuế.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, áp dụng từ 1/4/2022.
Mức thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như hiện nay đang cho thấy nhiều điểm bất hợp lý, quá nhiều bậc, rắc rối và cao so với mặt bằng chung thu nhập của người dân. Chưa kể mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc quá thấp so với mức chi tiêu sinh hoạt hiện nay.
Để giảm áp lực lên tài khóa, cần thay đổi một số chính sách thuế trong thời gian 2 năm, trong đó, nghiên cứu khả năng tăng đánh thuế thu nhập cá nhân của người giàu để chia sẻ với người nghèo trong thời kỳ khó khăn.
Chính phủ đã có Tờ trình số 289/TTr-CP (ngày 13-8-2021) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch Covid-19, trong đó có 3 nhóm chính sách lần đầu được đề xuất. Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, sự hỗ trợ trên là cần thiết, cấp bách nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.
Việc đánh thuế đầy đủ hơn với các doanh nghiệp như Netflix, Google, Amazon... nhằm mục đích tạo môi trường thuế công bằng và minh bạch hơn với mọi người dân, mọi doanh nghiệp
Tổng cục Thuế khẳng định, cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế.
Cụ thể, thu nhập quảng cáo lượt xem đến tới từ Mỹ sẽ chịu mức thuế 30%. Động thái này được cho là do chính phủ Mỹ muốn siết chặt chính sách thuế với các nền tảng xuyên quốc gia.
Bộ Tài chính dự kiến sẽ gắn trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử và các trung gian thanh toán trong việc quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh online.
(VOVTV) - Từ ngày 5/12, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các cá nhân khai báo thay đổi thông tin thuế muộn từ 91 ngày trở lên mà không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc thông báo mã số thuế sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng.
(VOVTV) Cơ quan thuế đã có kế hoạch làm việc với các công ty tư vấn, công ty kiểm toán để mời các doanh nghiệp nền tảng như Amazon, Netflix, Facebook, Google… trao đổi với cơ quan thuế, trước hết là hướng dẫn nghĩa vụ và biện pháp quản lý trong thời gian tới.
Nghị định 126 có hiệu lực từ 5/12 cho phép người đứng đầu cơ quan thuế được đề nghị ngân hàng cung cấp các thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư... của khách hàng.
(VOVTV) - Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 125/2020 / NĐ-CP (Nghị định 125) xác định các hình thức xử phạt hành chính do vi phạm các quy định về thuế và hóa đơn. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.