Tin tức

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ

(VOVTV) - Trong sáng 20/7, sau 1 ngày Công điện số 15 có hiệu lực, nhìn chung người dân thực hiện khá tốt yêu cầu, tuy nhiên tại một số địa bàn vẫn tồn tại những trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP. Hà Nội.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
20/07/2021 10:02

Chiều 18/7, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có công điện về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 kể từ 0h ngày 19/7/2021.

Cụ thể, thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, và các trường hợp khẩn cấp khác như khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn…

Ghi nhận của phóng viên VOVTV, trong sáng ngày 20/7, các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đã được người dân và chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 1.

Sáng sớm 20/7, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng đã ra quân tiến hành tuyên truyền yêu cầu người dân không tập thể dục

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 2.

Ghi nhận lượng người đổ về khu vực ven hồ để đạp xe, tập thể dục thể thao đã giảm đáng kể so với một vài ngày trước

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 3.

Vẫn còn tình trạng người dân không tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 4.

Một số người tỏ ra bất hợp tác. Lực lượng chức năng kiến quyết không cho phép đi vào khu vực hồ để tập thể dục

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 5.

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 6.

Sau đó, nam thanh niên này được mời về công an phường Hàng Trống để làm việc

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 7.

Ghi nhận lúc 6h00 sáng, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm không còn tình trạng người dân tập luyện thể thao, đạp xe

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 8.

Tại khu vực chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), đơn vị quản lý chợ đã cho đóng cửa hơn 2.000 gian hàng không thiết yếu

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 9.

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 10.

Toàn bộ các cửa hàng kinh doanh dịch vụ như thời trang, đồ gia dụng hay các mặt hàng không thiết yếu khác đều ngưng hoạt động

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 11.

Chỉ còn lại một số gian hàng bán đồ thiết yếu là còn được phép hoạt động

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 12.

Tuy nhiên, tình trạng buôn bán tại đây cũng khá đìu hiu

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 13.

Hàng chục gian hàng, ki ốt tại phố Gầm Cầu cũng đã đóng cửa “im lìm”

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 14.

Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu trên nhiều tuyến phố trung tâm như Yên Phụ (quận Ba Đình),…

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 15.

… Hàng Cót (quận Hoàn Kiếm),…

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 16.

… Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) đã ngừng kinh doanh

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 17.

Tạm đóng cửa cho đến khi có thông báo mới

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 18.

Hầu hết cửa hàng kinh doanh ăn uống đã tiến hành đóng cửa,…

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 19.

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 20.

… hoặc có mở của nhưng đều bán mang về, không tổ chức ăn uống chỗ

Tuy nhiên, trên một số tuyến phố, khu vực người dân vẫn đổ ra đường để tập thể dục, các loại hình kinh doanh thuộc diện cấm vẫn ngang nhiên tồn tại.

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 21.

Tại tuyến đường Thanh Niên (ven hồ Tây và hồ Trúc Bạch) có khá đông người dân đạp xe, tập thể dục

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 22.

Ghi nhận lúc 6h15 sáng 20/7

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 23.

Một số người còn “vượt rào” để đi bộ sát hồ

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 24.

Xung quanh khu vực hồ đặt các tấm biển thông báo, nhưng bị nhiều người ngó lơ

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 25.

Nhiều chợ cóc, chợ tự phát vẫn ngang nhiên hoạt động

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 26.

Hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập tại bến xe buýt Long Biên

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 27.

Họp chợ ngay dưới thông báo có nội dung hạn chế tụ tập đông người, phòng chống Covid-19

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 28.

Tại chợ hoa phố Hoàng Hoa Thám, trong khi phần lớn những hộ kinh doanh trên phố đã quây bạt, đóng cửa dừng kinh doanh thì vẫn còn không ít trường hợp cố tình vi phạm

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 29.

Dù không phải là mặt hàng thiết yếu nhưng chủ cửa hàng vẫn mở bán

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 30.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên phố Đê La Thành

Thực hiện Công điện số 15 của UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19: Nơi quyết liệt, chỗ thờ ơ - Ảnh 31.

Nhiều cửa hàng kinh doanh bàn ghế, đồ gỗ bất chấp lệnh cấm

Ý kiến của bạn