Lăng kính

Thúc đẩy không gian học tập, giao lưu bổ ích trên không gian mạng

(VOVTV) - Trong các bài trước, VOVTV đã đề cập sự hỗn loạn và nỗi lo của các bậc cha mẹ có con trẻ sử dụng mạng xã hội, internet. Nhiều ý kiến cho rằng, giải pháp hữu hiệu nhất có lẽ là giúp các con nhận thức được hành vi khi tham gia môi trường ảo này và coi đó là môi trường học.

Tác giả Vũ Đào - Ngọc Toàn
20/07/2021 20:36

Để làm được điều đó, cần vai trò quan trọng của các cơ quan quản lý trong việc thúc đấy một không gian học tập, giao lưu bổ ích trên không gian mạng.

Đây có lẽ là nỗi lo chung của những bậc làm cha mẹ. Sự bùng nổ của công nghệ, của internet mang đến cho người sử dụng nguồn thông tin vô hạn trên không gian mạng. Ở đó có cả những thông tin hữu ích nhưng cũng tồn tại vô số thông tin độc hại. Đã đến lúc cần giúp các em có nhận thức đúng đắn về không gian mạng và cần phải thúc đẩy mạnh mẽ các không gian học tập, giao lưu bổ ích trên không gian mạng. Đó là cách duy nhất giúp các em tự bảo vệ mình trước những nguồn thông tin độc hại.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung của các chuyên gia, các chương trình đang được triển khai cho các bạn trẻ về không gian mạng, internet chưa đa dạng, chưa tạo được sức hút đối với các bạn trẻ. Mặt khác, tại nhà trường cũng chưa có những chương trình giáo dục chính quy nào dành cho người sử dụng không gian mạng, internet. Đây chính là lý do khiến các bậc cha mẹ vẫn luôn thấy bất an bởi những nguy cơ còn hiện hữu đối với con trẻ.

Các chuyên gia cho rằng, chỉ cần có một cơ chế đủ hấp dẫn, các doanh nghiệp, các tổ chức sẽ sẵn sàng tham gia vào cùng Nhà nước trong các hoạt động phổ biến giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học bổ ích và quy mô quốc gia trên không gian mạng, tạo ra được sức hút mạnh mẽ đối với các bạn trẻ, thay vì tiêu phí thời gian vào những hoạt động, thông tin vô bổ, độc hại trên không gian mạng. Điều này đã được minh chứng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chính những định hướng của các cơ quan quản lý sẽ kéo các thành phần khác trong xã hội chung tay cùng nhà nước xây dựng một không gian mạng lành mạnh.

Ý kiến của bạn