Tin tức

Thừa Thiên Huế: Xúc tiến mở đường bay Huế - Bangkok

(VOVTV) - Ngày 29/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần hàng không Thai VietJet về hợp tác xúc tiến khai thác thị trường khách Thái Lan đến Huế bằng đường hàng không.

Tác giả Lê Hiếu / VOV Miền Trung
29/03/2022 18:48

Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần hàng không Thai VietJet mong muốn tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp phát động du lịch từ Thái Lan về Thừa Thiên Huế.

Doanh nghiệp này kiến nghị tỉnh hỗ trợ một số nội dung như phát động du lịch Thừa Thiên Huế tại Thái Lan từ 2022. Tỉnh tổ chức kêu gọi, thu xếp nguồn vốn hỗ trợ, phát động cho đường bay Bangkok - Huế, đồng thời nghiên cứu khai thác đường bay nối các cố đô Thái Lan - Việt Nam - Lào - Campuchia.

Doanh nghiệp mong muốn tỉnh Thừa Thiên Huế có chính sách hỗ trợ cho các đoàn FAM miễn/giảm phí tham quan cho du khách trên chuyến bay của Thai Vietjet từ Thái Lan tới Thừa Thiên Huế…

Thừa Thiên Huế: Xúc tiến mở đường bay Huế - Bangkok - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tai buổi làm việc với Thai VietJet

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoan nghênh những nỗ lực của Công ty Cổ phần hàng không Thai VietJet nỗ lực mở đường bay kết nối Thái Lan đến Huế - miền Trung Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Phương đề nghị Công ty Cổ phần hàng không Thai VietJet sớm lập kế hoạch để trong tháng 4 này đón chuyến bay đầu tiên từ Huế sang Thái Lan và hướng đến 1 tháng có từ 2 đến 3 chuyến bay để truyền thông quảng bá hình ảnh của Huế đến với du khách Thái Lan và ngược lại.

Thừa Thiên Huế: Xúc tiến mở đường bay Huế - Bangkok - Ảnh 3.

Trao quà lưu niệm của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đến với Công ty Cổ phần Hàng không Thai VietJet

Tại buổi làm việc, ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, khách Thái Lan là dòng khách tiềm năng và quan trọng của điểm đến Thừa Thiên Huế: “Trước mắt, chúng tôi đã chuẩn bị các điều kiện để có thể trong thời gian ngắn nhất là bay checkter đường Huế - Bangkok, tiến tới là đường bay thương mại, bay thường xuyên.

Đặc biệt, cuối năm nay, nhà ga T2 với công suất 5 triệu khách sẽ được khánh thành. Đây là một trong những tiền đề, điều kiện để chúng tôi xúc tiến đường bay Huế - Thái Lan và đặc biệt, tiếp đó là chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo là gấp rút, chuẩn bị mở đường bay giữa 4 cố đô Huế - Siem Reap - Luang Prabang - Ayutthaya”.

Ý kiến của bạn