Tin tức

Thừa Thiên Huế: Tổ chức trọng thể, an toàn Đại lễ Phật đản

(VOVTV) - Sáng ngày 26/5, tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565.

Tác giả Lê Hiếu / VOV miền Trung
26/05/2021 12:09

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp năm nay tiếp tục kêu gọi toàn thể chư tôn đức tăng ni, cư sĩ, đồng bào Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước chung sức cùng toàn xã hội vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng đất nước Việt Nam phát triển, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Thừa Thiên Huế: Tổ chức trọng thể, an toàn Đại lễ Phật đản - Ảnh 1.

Đại diện các ban, ngành tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương Đại lễ Phật đản năm 2021- Phật lịch 2565

Thông điệp cũng gửi lời chúc mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công viên mãn.

Thừa Thiên Huế: Tổ chức trọng thể, an toàn Đại lễ Phật đản - Ảnh 2.

Người dân đến dâng hương tại chùa Từ Đà

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, đây là mùa Phật đản thứ hai Thừa Thiên Huế không đặt 7 hoa sen tôn trí trên sông Hương, không tổ chức diễu hành xe hoa, không rước Phật, không tổ chức văn nghệ cúng dường, triển lãm, phóng sinh đăng… Tăng ni, phật tử trong tỉnh hướng về ngày Phật đản bằng các hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, được tổ chức an toàn và hiệu quả.

Thừa Thiên Huế: Tổ chức trọng thể, an toàn Đại lễ Phật đản - Ảnh 3.

Các chùa ở Huế trang hoàng trong Đại lễ Phật đản năm nay

Hòa Thượng Thích Khế Chơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Buổi lễ diễn ra không đông đúc, không tập trung nhưng bao hàm tất cả ý nghĩa sâu sắc và tăng ni, Phật tử tuy không trở về Từ Đàm nhưng tất cả tăng ni, Phật tử đều tập trung tại bàn thờ Tam Bảo tại chánh điện của các từ viện cũng như tại các tư gia đồng tâm hướng về Tổ đình Từ Đàm để chung lòng cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, đạo pháp tường tồn, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc".

Ý kiến của bạn