Tin tức

Thừa Thiên Huế: Phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng Internet với hơn 18 tỷ đồng

(VOVTV) - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 5 đối tượng với tang số lên đến hơn 18 tỷ đồng.

Tác giả Lê Hiếu / VOV Miền Trung
04/03/2021 13:05

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lực lượng, bất ngờ ập vào quán cà phê A Rôn, ở số 3 kiệt 89, đường Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế, bắt quả tang 5 đối tượng đang tổ chức và tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet. 

Các đối tượng bị bắt gồm: Đặng Huy Tiến (37 tuổi), trú tại đường Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế, chủ quán cà phê A Rôn, là đối tượng cầm đầu; Nguyễn Ngọc Hùng (48 tuổi), Trần Vang (68 tuổi), Trần Hữu Bình (43 tuổi) cùng trú tại phường An Cựu, thành phố Huế và Phan Cảnh Thuận (41 tuổi) trú tại phường Phú Bình, thành phố Huế.

Thừa Thiên Huế: Phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng Internet với hơn 18 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đặng Huy Tiến cầm đầu đường dây đánh bạc hình thức cá độ qua mạng Internet

Tại Cơ quan công an, Đặng Huy Tiến khai nhận hành vi phạm tội của mình là lấy trang cá cược bóng đá quốc tế “Bóng 88” sử dụng máy tính để tổ chức ghi cá cược bóng đá cho các đối tượng khác. Tiến hành thu thập, trích xuất dữ liệu máy tính của Đặng Huy Tiến, lực lượng công an xác định từ ngày 16/2 đến ngày 28/2/2021, Tiến tổ chức cho các đối tượng cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ 22 tờ phơi ghi tỷ lệ cá độ bóng đá, 5 máy tính xách tay, 2 tivi, 2 điện thoại và hơn 53 triệu đồng tiền mặt.

Thừa Thiên Huế: Phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng Internet với hơn 18 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc hình thức cá độ qua mạng Internet

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Tiến để điều tra về hành vi đánh bạc. Các đối tượng có liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật. Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:

"Đơn vị đã đồng loạt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ ra quân triệt phá tụ điểm này và chúng tôi đã bắt quả tang đối tượng Đặng Huy Tiến đang tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá lợi dụng mạng Internet với nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Huế. Trích xuất dữ liệu trực tiếp tại máy chủ do Đặng Huy Tiến quản lý thì đã xác định tang số đánh bạc trên 18 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn