Tin tức

Thừa Thiên Huế nỗ lực để học sinh vùng rốn lũ đến trường

(VOVTV) - Ngày 16/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế còn nhiều trường học vẫn chưa thể đón học sinh trở lại lớp sau đợt mưa lũ vừa qua. Ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các trường tranh thủ  nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó, đảm bảo an toàn, sớm đưa học sinh trở lại trường; đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó những đợt mưa lũ sắp tới.

Tác giả Vinh Thông-Lê Hiếu/VOV Miền Trung
17/10/2023 06:01

Mùa mưa lũ, việc nghỉ học là “chuyện cơm bữa” với học sinh ở vùng rốn lũ huyện Quảng Điền. Những ngày lũ lên, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Phúc, thôn Khuông Phò, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền đành phải sắp xếp một người đi làm còn một người ở nhà trông chừng con cái. Ở vùng rốn lũ này, chuyện dạy và học cũng lắm gian nan, nhiều lúc học sinh đang học giữa chừng, nước lên, trường tất tả cho nghỉ học.

Bà Hoàng Thị Sáu, thôn Khuôn Phò, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền cho rằng, lo nhất là việc trông coi trẻ nhỏ những ngày mưa lụt: “Người lớn quản lý trẻ con cũng cực lắm chứ không phải dễ mô, sợ các cháu đi lung tung, nước lụt nguy hiểm. Mình phải chịu khó quản lý, do mình ở chỗ thấp trũng quá, thường xuyên xảy ra ngập”.

Thừa Thiên Huế nỗ lực để học sinh vùng rốn lũ đến trường - Ảnh 1.

Ngay khi nước lũ rút, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng ra quân làm công tác dọn dẹp vệ sinh, sửa sang trường lớp. Thầy giáo Lê Thống Vinh, Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước, huyện Quảng Điền cho biết, trường ở vùng hạ lưu sông Bồ, năm nào nước lũ cũng ngập từ 5 đến 6 lần, cứ dọn bùn non xong trận lũ cũ, thì trận lũ mới ập đến.

“Với phương châm nước rút đến đâu cán bộ, giáo viên nhà trường lại cật lực dọn sạch, đảm bảo vệ sinh, đảm bảo an toàn trong thời gian sớm nhất để học sinh vào học”, thầy Vinh nói.

Cô giáo Đoàn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1, xã Quảng Phước cho hay, hôm nay sân trường còn ngập nước nhưng cũng phải cho học sinh đến trường bởi mưa lũ kéo dài nếu không học thì không kịp chương trình. Lũ rút dần, cô và trò tranh thủ học bù, dạy bù. Do nằm ở vùng thường xuyên bị lũ lụt nên nhà trường sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ.

“Vào mùa mưa lũ, theo chỉ đạo của cấp trên và dựa vào tình hình thực thế để chúng tôi có quyết định xử lý kịp thời khi cho học sinh đến trường hay nghỉ học. Chúng tôi thường xuyên giáo dục học sinh về việc an toàn, không được chủ quan trong mưa lũ cũng như thông báo kịp thời cho phụ huynh đưa đón để đảm bảo an toàn cho các em”, Cô Loan cho biết thêm.

Đến hôm nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế còn 12 trường và điểm trường học ở các huyện Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền đang cho học sinh nghỉ học do trường còn ngập trong lũ. Tại các điểm trường bị ngập, ngành giáo dục lên phương án dạy bù vào thời điểm thích hợp cho học sinh để đảm bảo chương trình. Ngành Giáo dục tỉnh Thừa thiên Huế cũng chuẩn bị các phương án ứng phó với những trận mưa lũ tới, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Ý kiến của bạn