Tin tức

Thừa Thiên Huế: Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương

(VOVTV) - Một trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ khiến nhiều ngôi nhà ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, bị tốc mái, 7 thuyền bị chìm, 4 người bị thương.

Tác giả Lê Hiếu / VOV miền Trung
01/04/2022 09:01

Chiều ngày 31/3, trên địa bàn xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra trận lốc xoáy cường độ mạnh khiến 27 nhà dân bị tốc mái, 7 chiếc thuyền và ghe đánh cá bị chìm, 4 người dân bị thương. Ngay sau khi xảy ra lốc, chính quyền xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc đã khẩn trương huy động lực lượng xung kích  hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.

Mưa lớn trong ngày 31/3 đã gây ngập úng, ngập lụt cục bộ cho một số tuyến đường nội thị thuộc thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú, huyện Nam Đông có nơi ngập gần nửa mét. UBND huyện Nam Đông đã điều động phương tiện khơi thông cống rãnh, hiện tình hình ngập úng đã được xử lý. Một số trường học tại thị xã Hương Thuỷ nước ngập sân trường. 

Thừa Thiên Huế: Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương - Ảnh 1.

Lốc xoáy làm nhiều nhà ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc bi hư hỏng

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là đợt mưa có cường độ lớn, lũ trái mùa, nên người dân phải chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

Thừa Thiên Huế: Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương - Ảnh 2.

27 ngôi nhà ở xã Vinh Hiền bị tốc mái do lốc xoáy

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Thừa Thiên Huế cho biết: “Cơn lốc đã gây tốc mái cho 27 ngôi nhà ở xã Vinh Hiền cũng như một số ghe thuyền trong đầm phá bị chìm. Địa phương huy động lực lượng xung kích phối hợp với người dân khắc phục bước đầu các nhà tốc mái cũng như các ghe bị chìm để dân ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, để đối phó với đợt mưa lũ này thì đối với các địa phương ở vùng ven biển thì đề phòng có hướng dẫn tàu thuyền khai thác, sản xuất cho phù hợp. Các vùng thấp trũng, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, có hướng dẫn người dân đảm bảo phòng tránh”.

Ý kiến của bạn