Khám phá

Thừa Thiên Huế: Khu di sản Huế hút khách tham quan

(VOVTV) - Ngày 2/2, tức mùng 2 Tết, khá đông du khách đến tham quan và vui Tết tại Khu di sản Huế. Tại Đại Nội, người dân tập trung vui chơi và thăm thú cảnh quan. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa hệ thống di sản Huế trong 3 ngày Tết đã thu hút rất đông du khách đến du Xuân, tham quan di tích.

Tác giả Lê Hiếu / VOV miền Trung
02/02/2022 17:33

Khu vực Đại nội, Kỳ đài Huế, cụm bảo vật Cửu vị Thần công, phố đi bộ 23/8 trước Hoàng thành, khu vườn Hoàng mai rực rỡ sắc hoa cạnh chân Kinh thành Huế là những nơi có đông du khách đến tham quan, thăm thú, check in, chụp hình lưu niệm trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần.

Tại công viên Lý Tự Trọng, ở bờ Nam sông Hương, nơi không gian Hội Xuân Nhâm Dần 2022 cũng thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến vui chơi, thưởng lãm trong những ngày Tết. Tại Huế trong ngày mùng 2 Tết trời se lạnh nhưng không mưa thuận lợi cho việc tham quan, du lịch, hành hương, thăm viếng.

Chùm ảnh khu di sản Huế hút khách tham quan dịp đầu năm: 

Thừa Thiên Huế: Khu di sản Huế hút khách tham quan - Ảnh 1.

Người dân tập trung tham quan, vãn cảnh tại khu di sản Huế

Thừa Thiên Huế: Khu di sản Huế hút khách tham quan - Ảnh 2.

Người dân tham quan Đại Nội Huế ngày mùng 2 Tết

Thừa Thiên Huế: Khu di sản Huế hút khách tham quan - Ảnh 3.

Khách nước ngoài thăm di sản Huế địp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thừa Thiên Huế: Khu di sản Huế hút khách tham quan - Ảnh 4.

Tại cầu đi bộ bằng gỗ lim trên sông Hương

Thừa Thiên Huế: Khu di sản Huế hút khách tham quan - Ảnh 5.

Người dân vui chơi ngày mùng 2 Tết tại Huế

Thừa Thiên Huế: Khu di sản Huế hút khách tham quan - Ảnh 6.

Người dân tập trung vui chơi ở các công viên ven sông Hương

Thừa Thiên Huế: Khu di sản Huế hút khách tham quan - Ảnh 7.

Du Xuân ở khu vực bờ nam sông Hương, thành phố Huế

Thừa Thiên Huế: Khu di sản Huế hút khách tham quan - Ảnh 8.

Chụp ảnh lưu niệm tại cụm tiểu cảnh bên sông Hương

Thừa Thiên Huế: Khu di sản Huế hút khách tham quan - Ảnh 9.

Người dân vui chơi tại Hội vui Xuân ở bờ nam sông Hương, thành phố Huế

Ý kiến của bạn