Tin tức

Thừa Thiên Huế khắc phục thiếu giáo viên cục bộ trong năm học mới

(VOVTV) - Ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai phương án hạn chế thấp nhất tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp học, đảm bảo chất lượng dạy học và đạt mục tiêu kế hoạch năm học mới 2023-2024.

Tác giả Vinh Thông-Lê Hiếu/VOV Miền Trung
05/09/2023 07:33

Năm học 2023-2024, tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 283.000 học sinh các cấp và hơn 4.300 học viên giáo dục thường xuyên. Từ đầu năm 2023 đến nay, hơn 120 giáo viên nghỉ việc, cao hơn nhiều so với năm 2022 dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Đa số các trường hợp nghỉ việc tập trung ở hai bậc học mầm non và tiểu học.

Thừa Thiên Huế khắc phục thiếu giáo viên cục bộ trong năm học mới - Ảnh 1.

Các trường học ở Thừa Thiên Huế sẵn sàng cho năm học mới

Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu cải thiện chế độ chính sách, tăng thu nhập cho giáo viên… Ngành và các địa phương chủ động linh hoạt các giải pháp tuyển dụng, điều chuyển, bổ sung số lượng giáo viên thiếu hụt để đảm bảo chất lượng dạy và học trong năm học mới.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tinh Thừa Thiên Huế cho biết: “Tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động hoàn toàn trong việc xây dựng kế hoạch, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên. Chúng tôi thực hiện đồng thời công tác tuyển dụng với việc điều tiết giáo viên giữa vùng thừa, vùng thiếu để đảm bảo sự cân đối, tránh tình trạng môn thừa, môn thiếu, dẫn đến sự bất cập trong việc tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên cũng như thực hiện việc tinh giảm biên chế sau này sẽ gặp khó khăn”./.

 

Ý kiến của bạn