Tin tức

Thừa Thiên Huế: Cụ ông 93 tuổi dùng que củi đánh vợ dẫn đến tử vong

(VOVTV) - Sự việc xảy ra khi cụ ông 93 tuổi đánh vợ 89 tuổi tử vong ở tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện, Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang cho nghi phạm tại ngoại, chờ giám định tâm thần.

Tác giả Lê Hiếu / VOV Miền Trung
04/03/2022 18:34

Nghi can của vụ án là ông Thẩm Thắng (93 tuổi), ở tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà được gia đình có đơn xin bảo lãnh và vì tuổi đã quá lớn, hiện cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Thừa Thiên Huế: Cụ ông 93 tuổi dùng que củi đánh vợ dẫn đến tử vong - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào ngày 21/2, ông Thắng đã đánh vợ mình là bà Thương (89 tuổi) tử vong. Sau khi vợ mất, ông Thắng có nhiều biểu hiệu bất thường về tâm lý. Lực lượng chức năng sẽ cho nghi phạm đi giám định tâm thần sau khi xong hậu sự, để xử lý. Người dân sống trong khu vực cho biết, vợ chồng ông Thắng không có con. Dù vậy, họ vẫn sống hòa thuận, thương yêu nhau suốt bao năm qua. Sự việc đau lòng khi ông cụ 93 tuổi đánh vợ 89 tuổi tử vong đang gây xôn xao dư luận.

Thiếu tá Hoàng Duy Tiến, Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Qua kết quả ban đầu thì xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người, người gây án chính là ông Thẩm Thắng. 

Nguyên nhân dẫn đến sự việc, do mâu thuẫn trong cuộc sống, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Bản thân ông Thẩm Thắng  cũng già yếu, ông Thắng cho rằng, bà Thương bán gà rồi cho tiền người hàng xóm, những không rõ là ai, nên ông đã dùng que củi, đánh vào đầu dẫn đến cái chết của vợ mình. 

Thiếu tá Hoàng Duy Tiến cho biết, hiện Cơ quan chức năng đang cho giám định sức khỏe tâm thần vì phát hiện cụ ông này có những dấu hiệu bất thường./.

Ý kiến của bạn